Được giảm án nhờ khắc phục hậu quả

(PLO)-Ngày 19-3, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử đối với hai bị cáo Phạm Thanh Nam (SN 1995) và Bùi An Giang (SN 1988) về tội cố ý gây thương tích.

HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Thanh Nam, xét thấy mức án sơ thẩm đã tuyên cho bị cáo là phù hợp, đúng người, đúng tội.

Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi An Giang, tuyên bị cáo Giang 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, TAND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã xử phạt bị cáo Nam 1 năm 3 tháng tù và bị cáo Giang 9 tháng tù về tội này.

Hai bị cáo tại tòa

Theo nội dung vụ án: Khoảng hơn 15 giờ ngày 13-7-2017, sau khi đã uống rượu Nam và Giang cùng một số người bạn đến quán karaoke hát. Tại đây, nhóm Nam và Giang xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác. Nam đã dùng vỏ chai bia vỡ tấn công anh Đỗ Thanh Lâm gây thương tích 16%; Giang cũng dùng vỏ chai bia đánh anh Nguyễn Việt Thắng gây thương tích 9%.

Khi sự việc được phát hiện Nam và Giang đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã ghi nhận bị cáo Giang đã bồi thường cho phía bị hại 20 triệu đồng và phía bị hại cũng đã làm đơn bãi nại cho Giang. Ngoài ra, xét bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của Bùi An Giang giảm án cho bị cáo này được hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm