Được cấp phép xây nhà nhưng không được xây hàng rào

(PLO)- Bạn đọc thắc mắc cả đoạn hẻm nhà ai cũng có hàng rào, nhà bà được cấp phép xây dựng nhưng lại không được xây hàng rào…?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Kim Thuận (ngụ phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết năm 2023, căn nhà bà đang sinh sống bị xuống cấp nên gia đình bà đã xin UBND quận cấp phép xây dựng mới. Đến nay căn nhà đã hoàn thiện, chỉ còn xây hàng rào nữa là xong.

Thế nhưng khi chuẩn bị tiến hành xây dựng hàng rào thì bà Thuận nhận được thông báo của phường là không được phép xây dựng hàng rào. Bà Thuận thắc mắc vì sao trên cùng một đoạn đường, các nhà hàng xóm xung quanh đều được xây hàng rào, nhà bà cũng muốn xây hàng rào lại không được?

Sợ trộm cắp vì nhà không có hàng rào

Bà Thuận cho biết căn nhà hiện tại gia đình bà đang sinh sống là của con trai bà. Bà được con trai ủy quyền để xin giấy phép xây dựng hàng rào. Tuy nhiên, sau vài lần đến UBND phường 25 (quận Bình Thạnh) và UBND quận Bình Thạnh để xin phép, bà đều không nhận được câu trả lời, bà chỉ nhận được thông báo chờ xem xét để được giải quyết.

hàng rào
Bà Thuận thắc mắc vì sao hàng xóm được xây hàng rào, riêng nhà bà không được? Ảnh: HT

Lúc trước, do căn nhà đã cũ kỹ, xuống cấp nên gia đình bà quyết định xây dựng mới lại căn nhà. Trong quá trình xây, vận chuyển vật tư vào bên trong nhà thì hàng rào cũ lại quá nhỏ không đủ để đưa vật tư vào bên trong nên đã đập bỏ hàng rào. Tưởng rằng sau khi nhà mới hoàn thiện thì gia đình cũng sẽ được xây lại hàng rào mới tại vị trí cũ nhưng lại không được cho phép. Không những vậy, gia đình bà còn bị chính quyền đến xử phạt về hành vi xây hàng rào không phép.

Bà Thuận có thể đến UBND quận Bình Thạnh xin được công nhận phần diện tích nhà đất trước nhà. Sau khi được công nhận phần diện tích nhà đất đó thì tiếp tục xin giấy phép xây hàng rào.

Bà Thuận cũng cho biết thêm trước việc không thể xây dựng hàng rào gia đình bà đã gặp nhiều khó khăn trong việc đề phòng trộm cắp. Do đó, tạm thời gia đình bà đã dùng lưới B40 để rào tạm trước nhà. Tuy nhiên, điều này cũng không làm giảm sự lo lắng về an toàn với gia đình bà.

Bà Thuận rất mong chính quyền địa phương sớm giải quyết trường hợp của gia đình bà, cho phép gia đình bà xây dựng hàng rào để không phải sống trong lo lắng.

Bên cạnh đó, bà Thuận cũng thắc mắc lý do vì sao căn nhà bà được cấp phép xây dựng nhưng hàng rào lại không, trong khi hiện trạng trước đây đã có hàng rào.

“Nhìn từ đầu hẻm đến cuối hẻm, duy nhất chỉ nhà của tôi là không được xây hàng rào, tôi thấy lạ quá” - bà Thuận nói.

Vị trí xây hàng rào nằm ngoài sổ hồng

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh, cho biết thời gian qua, UBND phường có nhận được đơn xin cải tạo, sửa chữa của bà Nguyễn Thị Kim Thuận.

Theo đó, căn nhà bà Thuận đề nghị trong đơn là của ông Trần Tấn Thành (con trai bà Thuận), bà Thuận được ông Thành ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 008920 ngày 29-10-2021. Nội dung ủy quyền là đề nghị được xây dựng cổng rào tại nhà đất 72/35 Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh.

Qua nội dung đề nghị của bà Thuận, UBND phường đã xem xét và nhận thấy dựa trên căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) số CN05018 ngày 26-10-2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Bình Thạnh, vị trí bà Thuận đề nghị xây dựng cổng rào nằm ngoài sổ hồng trên và thuộc diện tích đường hẻm.

Do đó, UBND phường 25 không có cơ sở để giải quyết theo đề nghị của bà Thuận.

“Sổ hồng có thể hiện rõ phần phía trước căn nhà của con trai bà Thuận là phần diện tích nhà đất không được công nhận. Đồng thời, UBND phường không có thẩm quyền cấp phép xây dựng mới, chỉ được cấp phép sửa chữa, cải tạo. Nếu gia đình bà Thuận muốn xin phép xây dựng mới hàng rào phải liên hệ UBND quận” - ông Phát nói.

Ông Phát cũng cho biết thêm trước đây khu vực này là cư xá cũ, có nhiều vấn đề pháp lý xung quanh. Căn nhà của gia đình bà Thuận tuy trước đây cũng có hàng rào kiên cố, thế nhưng hàng rào cũ này lại nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuộc diện tích hẻm.

Gia đình bà Thuận có hai cách để xây hàng rào

Với trường hợp của gia đình bà Thuận, nếu muốn xây hàng rào có hai cách. Cách thứ nhất, xây hàng rào trong phần diện tích nhà đất đã được công nhận.

Cách thứ hai, bà Thuận có thể đến UBND quận Bình Thạnh xin được công nhận phần diện tích nhà đất trước nhà. Sau khi được công nhận phần diện tích nhà đất đó thì tiếp tục xin giấy phép xây hàng rào.

Đồng thời, giấy ủy quyền của bà Thuận được con trai ủy quyền chỉ có quyền được khiếu nại, không có quyền xin phép xây dựng.

Do đó, nếu muốn thực hiện việc trên thì con trai bà Thuận, tức ông Trần Tấn Thành phải đến cơ quan có thẩm quyền xin giấy phép xây dựng mới.

Ông NGUYỄN TẤN PHÁT,
Phó Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.