Đừng để mãi lộ thành “chuyện bình thường”

(PL)- Hàng trăm bạn đọc đã gửi email về tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ sự bất bình về tệ nạn mãi lộ.

Tôi cũng có lần phải chung tiền khi đi vô đường cao tốc. Tôi chuyển làn đường mà mấy anh CSGT nói là vượt trong khu vực cầu (trong khi cây cầu cách đó hơn 100 m) và tôi phải đưa 200.000 đồng mới được đi.

MINH (nhuminh195@...)

Tôi đưa con trai về thăm quê miền Trung, cháu tận mắt chứng kiến nạn mãi lộ của CSGT. Con tôi từ chối thi vào ngành công an theo nguyện vọng của gia đình. Đáng buồn lắm!

NGUYỄN MƯU (nguyenxuanmuu@...)

Mãi lộ ngày càng tinh vi đủ kiểu cách, chính vấn nạn này làm cho nhân dân bức xúc, làm mất niền tin vào ngành công an. Đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và công an các địa phương thường xuyên vi hành trên các tuyến đường để nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh.

MINH QUANG (bebeton@...)

Đừng để mãi lộ thành “chuyện bình thường” ảnh 1

Tài xế cầm tiền để chung chi cho CSGT Đội An Lạc. (Ảnh chụp sáng 30-11) Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Người vi phạm luật giao thông thì được người có thẩm quyền xử phạt. Vậy các ông CSGT mãi lộ trắng trợn như thế thì bị xử lý như thế nào? Từ trước đến nay có rất nhiều ông CSGT vi phạm như thế, có được mấy ông bị xử lý đến nơi đến chốn, chỉ bị thuyên chuyển công tác là cùng? Sao bất công quá vậy?

NHAT HOA (nhathoabh@...)

Tội nghiệp mấy bác tài quá. Đường cao tốc xuống cấp trầm trọng chưa xử lý xong, nạn mãi lộ đã nổi lên ì xèo. Thiệt tình…

NAMVU (vudainam75@...)

Nỗi khổ muôn đời của người tham gia giao thông! Chỉ biết hy vọng vào việc trả lời chất vấn của bộ trưởng Bộ Công an là phải làm trong sạch bộ máy, hy vọng lời nói ấy sớm trở thành hiện thực…

LÊ TRUNG PHÁT (letrungphat@...)

Phải quyết tâm xử lý mạnh các cảnh sát giao thông này. Cần thiết thì tước luôn danh hiệu CAND, vì họ đâu còn là công an của dân nữa mà cho họ mặc chi bộ cảnh phục ấy để làm xấu hổ đến những người công an tốt.

NGUYEN MANH HUNG ( beornot40@...)

Tôi cũng là hành khách đi trên những chuyến xe này, rất nhiều lần tôi chứng kiến cảnh tài xế phải chi tiền cho CSGT mặc dù tài xế hoàn toàn không có lỗi. Tài xế cho rằng phải chi, nếu không chi tiền thì bị CSGT giữ giấy xe mà không trả lại “chờ giải quyết” hoặc bỏ vào cốp xe đi mất phải tốn công chờ mà còn phải mất tiền nhiều hơn.

TRẦN ANH TUẤN (trananhtuan@...)

Với tư cách là một người làm việc trong lĩnh vực luật, tôi vô cùng hoan nghênh bài viết này của quý báo. Tôi cũng là một người con của miền Tây nên những việc như vầy tôi đã chứng kiến rất nhiều. Những CSGT ấy có xứng đáng với bộ quân phục họ đang mặc không? Xứng đáng là một người đảng viên hay không?

Hy vọng là bài báo này sẽ còn tiếp tục mở rộng và đến được tay những người có thẩm quyền của Bộ Công an.

KHƯƠNG (vienkhuongsuper@...)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.