Dư địa giảm lãi suất trong thời gian tới ra sao?

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ giám sát chặt về lãi suất để đảm bảo làm sao vừa tạo sự chủ động cho ngân hàng thương mại, vừa chia sẻ với doanh nghiệp bằng giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay tất cả các kỳ hạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 2 cho biết: Trong tháng 2 vừa qua, tín dụng cho vay bằng ngoại tệ lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, tăng 1,37% so với tháng trước, kết quả này gắn liền với sự tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu.

Đến cuối tháng 2, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt gần 4 triệu tỉ đồng, giảm 0,17% so với cuối năm và nhưng tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Theo đó, tín dụng cho vay bằng ngoại tệ lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, tăng 1,37% so với tháng trước, kết quả này gắn liền với sự tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 2-2025 và tiếp tục đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho động lực tăng trưởng kinh tế thuộc lĩnh vực này.

Giảm lãi suất cho vay có dễ?
Ảnh minh họa: Liệu các ngân hàng còn dư địa để giảm lãi suất cho vay?

Tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ và tiêu dùng. Tổng dư nợ cho vay lĩnh vực này, chiếm khoảng 75% và chủ yếu là nhu cầu vốn ngắn hạn. Việc giải ngân và doanh số cho vay tăng là yếu tố phản ánh tín dụng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, doanh số cho vay tháng 2-2025 tăng 14% so với tháng trước.

Theo ông Lệnh, những yếu tố thúc đẩy khả năng hấp thụ vốn và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn trong thời gian tới chủ yếu đến lĩnh vực đầu tư công và xu hướng phát triển hoạt động du lịch, dịch vụ; xuất khẩu và bán lẻ, tiêu dùng…

Nói về giải pháp của NHNN, nhất là trong việc giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh: Đây là trách nhiệm rất lớn và NHNN sẽ chủ động điều hành các công cụ để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có thanh khoản, có nguồn vốn mà không phải tăng vốn huy động.

Muốn tăng trưởng thì phải mở rộng đầu tư, muốn mở rộng đầu tư thì cần quan tâm 2 vấn đề: Một là phải có nguồn vốn đầu tư. Hai là tăng khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Vốn đầu tư tăng lên có nhiều nguồn như từ ngân sách, vốn xã hội đầu tư tư nhân, vốn đầu tư thông qua hệ thống các ngân hàng, vốn nước ngoài...".

"Riêng về ngành ngân hàng, để có hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 8%, chúng tôi đặt mức tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 16%, tương ứng nền kinh tế sẽ có thêm 2,5 triệu tỉ đồng trong năm nay. Nhưng nếu như mức tăng trưởng kinh tế cao hơn 8% thì với mức độ, tỉ lệ cơ cấu vốn đầu tư hiện nay, giữa vốn ngân hàng với các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển kinh tế phải tăng thêm trên 2,5 triệu tỉ đồng", Phó Thống đốc nói.

“Trong thời gian tới, NHNN sẽ giám sát chặt về lãi suất để đảm bảo làm sao vừa tạo sự chủ động cho ngân hàng thương mại, vừa chia sẻ với doanh nghiệp bằng giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay tất cả các kỳ hạn.

NHNN sẽ chủ động điều hành các công cụ của mình để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có thanh khoản, có nguồn vốn, không phải tăng vốn huy động. Đây cũng sẽ là một trong những công cụ NHNN chủ động điều hành từ nay đến cuối năm”, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.