Đông Nam Á hội quân cho Asian Cup

(PLO)- Có bốn đại diện Đông Nam Á gồm Việt Nam (VN), Thái Lan, Malaysia và Indonesia dự vòng chung kết Asian Cup thì VN là đội “khởi động” chậm nhất trước thềm Asian Cup khai mạc vào ngày 12-1-2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo lịch, ngày 5-1-2024, đội tuyển VN lên đường sang Qatar dự Asian Cup và ngày 9-1-2024 sẽ có trận tập huấn duy nhất với Kyrgyzstan.

Trong khi đó, ba đội Đông Nam Á còn lại có kế hoạch khá rầm rộ. Đội tuyển Indonesia cùng bảng D với VN, Nhật Bản và Iraq đã lên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn và có hai trận giao hữu với Libya vào ngày 2 và

5-1-2024, sau đó sang Qatar đá trận giao hữu với Iran vào ngày 9-1-2024.

Đội tuyển Malaysia đã tập trung từ ngày 26-12 với một nửa đội hình là cầu thủ ngoại nhập tịch. Điểm lạ của đội bóng này là nhiều cầu thủ mới nhập tịch nhưng lại không có trận tập huấn nào trước trận đầu gặp Jordan (vào ngày 16-1-2024), sau đó gặp Bahrain vào ngày 20-1-2024 và Hàn Quốc vào ngày 25-1-2024.

15-dongnama-hoiquan-27-dec-2023-390-694.jpg
Thái Lan có chuyến thi đấu với đội tuyển Nhật Bản tại Tokyo, còn Việt Nam đá giao hữu với Kyrgyzstan ở Qatar. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội tuyển Thái Lan sau khi thay HLV trưởng đã chuẩn bị thật rầm rộ. Họ sang Nhật Bản đá giao hữu với đội tuyển Nhật Bản trên sân quốc gia Tokyo. Lực lượng của Thái Lan tại Asian Cup lần này cũng thiếu hụt nhiều khi nhạc trưởng Chanathip và trung vệ Pansa Hemviboon vắng mặt vì chấn thương trong khi lão tướng Dangda lại không có phong độ cao.

Với VN, “quân xanh” duy nhất khi đến Qatar là đội bóng Trung Á Kyrgyzstan. Đây là đội bóng từng thua ngược Malaysia 3-4 tại vòng loại World Cup 2026 nhưng sang lượt trận tiếp theo thì Kyrgyzstan đánh bại Oman 1-0. Việc chọn Kyrgyzstan đá giao hữu một phần vì đối thủ này có lối chơi bóng dài, ít chạm và thiên về lật cánh đánh đầu cũng như giàu sức mạnh thể lực giống với bóng đá Iraq cùng bảng với VN.

Asian Cup đang dần nóng lên với sự chuẩn bị của mỗi đội theo một cách khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.