Đội tranh cử ông Marcon bị tấn công mạng

(PLO)- Khoảng 9 megabytes dữ liệu của đội tranh cử ông Marcon được một tổ chức có tên EMLEAKS đưa lên trang chia sẻ thông tin Pastebin - vốn cho phép chia sẻ giấu tên.

Một ngày rưỡi trước khi vòng bỏ phiếu thứ hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp bắt đầu, hệ thống máy tính của đội tranh cử ứng cử viên hàng đầu Emmanuel Marcon bị xâm nhập, một số lượng email bị đánh cắp và bị tung lên mạng. Phong trào chính trị En Marche! (Hướng về phía trước) của ông Marcon xác nhận hệ thống máy tính của mình bị tin tặc tấn công.

“Phong trào En Marche! tối nay đã vừa trở thành nạn nhân của một vụ tấn công quy mô lớn và được phối hợp” - Reuters dẫn thông báo của phong trào En Marche!

Khoảng 9 megabytes dữ liệu được một tổ chức có tên EMLEAKS đưa lên trang chia sẻ thông tin Pastebin - vốn cho phép chia sẻ giấu tên. Trong tuyên bố của mình, En Marche! cho biết các thông tin tung trên mạng chỉ là các thông tin nội bộ thông thường của chiến dịch tranh cử. Reuters đã liên hệ với Bộ Nội vụ Pháp nhưng không được bình luận.

Ứng viên tổng thống hàng đầu Pháp Emmanuel Marcon khả năng lớn sẽ thành tổng thống mới của Pháp. Ảnh: REUTERS

Ứng cử viên tổng thống hàng đầu Pháp Emmanuel Marcon khả năng lớn sẽ thành tổng thống mới của Pháp. Ảnh: REUTERS

Ủy ban Bầu cử tổng thống Pháp cho biết sẽ họp về chuyện này và đội tranh cử của ông Marcon đã thông báo về vụ tấn công mạng này cũng như các thông tin bị tung lên mạng. Ủy ban yêu cầu truyền thông không truyền bá nội dung các email này, rằng hành vi này có thể bị truy tố hình sự.

Trước đây đội tranh cử của ông Marcon từng đề cập việc hệ thống máy tính của mình là mục tiêu tấn công, cho rằng có liên quan đến Nga. Hồi tháng 2, Nga từng bác bỏ mình đứng đằng sau các vụ tấn công.

Ngày 26-4, đội tranh cử ông Marcon một lần nữa đề cập đến việc này, tuy nhiên cho biết các tin tặc chưa thành công.

Đội tranh cử của ông Marcon không phải là tổ chức đầu tiên cho rằng Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng nhắm vào mình. Hồi tháng 1, cộng đồng tình báo Mỹ kết luận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo tấn công hệ thống máy tính đảng Dân chủ và của chủ tịch đội tranh cử của bà Hillary Clinton, can thiệp theo hướng có lợi cho ông Donald Trump.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.