Đổi nơi khám BHYT: Ở đâu, có tốn phí không?

(PLO)- Người dân có thể dễ dàng đổi nơi khám BHYT mà không tốn phí, đảm bảo quyền lợi và thực hiện nhanh chóng theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Luật BHYT (sửa đổi năm 2024), người tham gia BHYT có thêm quyền lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo quy định.

BHXH TP.HCM ghi nhận và giải đáp những câu hỏi thường gặp, giúp người dân hiểu rõ quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện cũng như những lưu ý quan trọng khi đổi nơi khám, chữa bệnh BHYT. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia và tăng cường tính minh bạch trong thực thi chính sách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM.

Bạn đọc Minhnguyen...@gmail.com hỏi: Người dân có thể đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu ở đâu và khi nào?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 của Luật BHYT (sửa đổi năm 2024), người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10).

Theo Điều 26 Luật BHYT (sửa đổi năm 2024) và hướng dẫn tại Thông tư 01/2025/TT-BYT ngày 01-01-2025 của Bộ Y tế quy định, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp online qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam; đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Đổi nơi khám BHYT
Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp online qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. Ảnh: TRẦN MINH

Bạn đọc Maitran...@gmail.com hỏi: Các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình có được thực hiện thủ tục đổi nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu không?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TPHCM trả lời:

Hiện nay, chưa có quy định nào cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT. Các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (HGĐ) chỉ được thu tiền khi người dân đăng ký tham gia mới BHYT HGĐ, gia hạn thẻ BHYT HGĐ hoặc khi người dân có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện.

Do đó, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa BHYT bệnh ban đầu, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Bạn đọc Thuannguyen...@gmail.com hỏi: Người dân có phải trả phí khi thay đổi nơi đăng ký khám chữa BHYT bệnh ban đầu không?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TPHCM trả lời:

Điều 44 Luật BHYT (sửa đổi năm 2024) và Điều 8 Thông tư 01/2025 của Bộ Y tế, quy định cơ quan BHXH thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ BHYT và không thu phí đối với người tham gia.

Đây là thủ tục hành chính được cơ quan BHXH thực hiện miễn phí theo Luật. Nếu có cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu người dân nộp tiền để đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là không đúng quy định, đề nghị người dân phản ánh kịp thời đến BHXH cơ sở nơi cư trú hoặc qua đường dây nóng của BHXH Việt Nam (1900.9068) để được bảo vệ quyền lợi.

BHXH Thành phố liên tục chấn chỉnh các tổ chức dịch vụ thu phải thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả cho người dân và chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.