Điện Kremlin: Còn quá sớm để kỳ vọng đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine có đột phá

(PLO)- Điện Kremlin cho rằng còn quá sớm để kỳ vọng đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine tạo đột phá, nhấn mạnh tính phức tạp của vấn đề lãnh thổ và khối lượng công việc còn rất lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định rằng vẫn còn quá sớm để mong chờ một bước đột phá từ cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, xét tới tính chất "vô cùng phức tạp" của các vấn đề đang được thảo luận, đài RT đưa tin.

Ông Peskov nói về cuộc gặp ba bên diễn ra vào ngày 23 và 24-1 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đánh dấu vòng đàm phán 3 bên đầu tiên trong nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

"Sẽ là sai lầm nếu kỳ vọng bất kỳ kết quả đáng kể nào từ những cuộc tiếp xúc ban đầu này" - ông Peskov nói.

Điện Kremlin- Còn quá sớm để kỳ vọng đàm phán Mỹ-Nga-Ukraine đột phá.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, đại diện Điện Kremlin cũng ghi nhận: "Bản thân việc các cuộc tiếp xúc này bắt đầu theo một cách thức mang tính xây dựng đã có thể xem là một tín hiệu tích cực. Mặc dù vậy, phía trước vẫn còn khối lượng công việc rất lớn".

Đề cập nội dung cốt lõi, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: "Vấn đề lãnh thổ có ý nghĩa mang tính nền tảng".

Theo ông, lãnh thổ vốn là một phần trong các nội dung thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hồi tháng 8-2025, diễn ra tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ).

Hiện tại, Moscow vẫn khá kín tiếng về các điểm cụ thể đã đạt được thỏa thuận tại Alaska, song xác nhận đã thực hiện một số nhượng bộ nhất định theo yêu cầu của ông Trump.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, một trong những yêu cầu then chốt của Nga vẫn là việc các lực lượng Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi khu vực Donbass (miền đông Ukraine).

Theo ông Peskov, các nhóm chuyên gia hiện đang dẫn đầu quá trình đàm phán. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới, tuy nhiên ngày giờ cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Trong khi đó, các hãng tin như Axios, The Kyiv Independent,... dẫn nguồn tin cho hay vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1-2, cũng tại UAE.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.