ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục cho sinh viên lùi lịch học

(PLO)- Sinh viên các đơn vị thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Sáng 27-3, Ban Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã quyết định cho sinh viên nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Các trường thành viên gồm bảy trường: Khoa Y, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH An Giang.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đề nghị trong thời gian nghỉ học, các đơn vị chủ động, linh hoạt tăng cường sử dụng công nghệ để tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên học trực tuyến. Thành lập các tổ công tác để phụ trách tiếp cận thông tin và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch bệnh tại đơn vị (nếu có).

Ngoài ra cần tăng cường truyền thông cho sinh viên về phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khuôn viên trường.

Tính đến thời điểm này, ĐH Quốc gia TP.HCM đã bàn giao gần 20.000 chỗ ở của sinh viên tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM (khu A, Khu B, Trung tâm giáo dục quốc phòng) để làm nơi cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.