Đề xuất giữ trẻ ngoài giờ trong trường mầm non công

(PL)- Đó là đề xuất của các đại biểu Ban VHXH - HĐND TP.HCM tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT TP sáng 10-6.

Báo cáo của Sở GD&ĐT TP cho biết đến nay toàn TP có 13 trường mầm non công lập thuộc tám quận, huyện thí điểm nhận giữ trẻ 6-18 tháng tuổi. Theo lộ trình, năm học 2015-2016 TP tiếp tục đưa thêm bốn quận, huyện thí điểm nhận trẻ độ tuổi này. Theo đó, sẽ có 212 trẻ 6-12 tháng tuổi và 406 trẻ 13-18 tháng tuổi được giữ trong các trường công lập. So với con số gần 100.000 trẻ 6-18 tháng tuổi của TP (thống kê giữa năm 2014) thì số trẻ được giữ là không đáng kể.

Tại buổi làm việc, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Phó ban VHXH - HĐND TP, đề nghị các trường phải nghiên cứu thời gian đón trả trẻ sao cho phù hợp với đặc thù làm việc theo ca kíp của công nhân. Từ đó tính toán chế độ, chính sách hỗ trợ giáo viên, nhân viên giữ trẻ phù hợp. Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó ban VHXH - HĐND TP, góp ý các quận, huyện phải khảo sát để chọn các điểm trường nhận trẻ 6-18 tháng phù hợp, giải quyết đúng nhu cầu của người lao động. Ông Hà cũng đề xuất các trường mầm non công lập nên có dịch vụ giữ trẻ trước và sau giờ làm việc để phù hợp với giờ giấc làm ca của công nhân. Dịch vụ này có thu thêm tiền, nhà trường có thể mời giáo viên và nhân viên bên ngoài làm thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.