Dạy trẻ kỹ năng tự vệ trước yêu râu xanh

(PL)- Trong buổi trò chuyện, tư vấn cho các em học sinh bậc tiểu học và phụ huynh ở Nhà văn hóa Phụ nữ cuối tuần qua, ThS tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung đặt câu hỏi:

“Nếu có ai đó ôm hôn hay động chạm vào người mà các con không muốn, các con sẽ làm gì?”. Phần lớn các em nhỏ im lặng, chỉ một em nói nhỏ: “Con sẽ bỏ chạy”.

Vì thế, lời khuyên đầu tiên ThS Trang Nhung dành cho các em là hét thật to, phản ứng thật mạnh mẽ. Nếu kẻ xấu không dừng lại, các em hãy bỏ chạy thật nhanh và nhờ người khác giúp đỡ.

ThS tâm lý Trang Nhung trò chuyện với các em nhỏ và phụ huynh. Ảnh: HM

ThS Trang Nhung cho biết chị đã từng nghe phản ánh từ một số phụ huynh và đồng nghiệp ở một trường học về trường hợp một thầy giáo thường xuyên giữ một vài học trò nam ở lại sau giờ học và ôm các em, cho các em này ngồi trên đùi rất lâu. Các em vẫn hồn nhiên về kể cho cha mẹ nghe. Một số phụ huynh vẫn nghĩ rằng không có vấn đề gì vì đó là thầy giáo và học sinh nam. Cho đến khi thầy có hành vi sàm sỡ với một em học sinh và phụ huynh phản ánh tới nhà trường, mọi việc mới dừng lại.

Một trường hợp khác ở Bình Phước, một phụ huynh thường xuyên chở con đến trường rất sớm, khi trường mới chỉ lác đác một vài học sinh. Ông này thường vào lớp cùng với con, hỏi thăm những đứa trẻ đi học sớm và ôm hôn chúng. Không ai để ý cho đến khi một số em nhỏ không chịu đi học sớm vì sợ. Một phụ huynh nghi ngờ nên rình bắt được ông đang ôm hôn quá trớn một em nhỏ.

ThS Trang Nhung nhấn mạnh: “Bất kỳ ai cũng có thể là kẻ xấu và kẻ xấu ở khắp mọi nơi. Nhóm nguy cơ gồm có cả hàng xóm thân cận, bạn bè của cha mẹ, anh chị và những người quen của các em”. Nếu ở nước ngoài người lạ ôm hôn em bé mà không được cho phép, em và gia đình có thể gọi cảnh sát. Nhưng ở Việt Nam nhiều người khách tới ôm hôn con trẻ, nếu đứa bé không chịu còn bị cha mẹ la “sao con kỳ quá vậy”. Cũng vì vậy mà nhiều đứa trẻ mất kỹ năng phản ứng trước kẻ xấu khi bị lạm dụng.

Ngay cha mẹ cũng cần học kỹ năng chia sẻ với con. Phải luôn là chỗ dựa tin cậy của con để có chuyện gì con cái cũng dễ dàng chia sẻ. Tuy nhiên, có nhiều cha mẹ lại chọn cách im lặng vì cảm thấy xấu hổ hoặc không tin con. Điều này sẽ làm đứa trẻ bị tổn thương tâm lý lâu dài. Nhiều cô gái có cảm giác ghê sợ người khác phái, không bao giờ mở lòng để yêu thương, hoặc sau khi kết hôn vẫn có cảm giác ghê sợ chồng mình từ những ám ảnh xấu từ quá khứ.

Ths tâm lý NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.