Đầu cơ điều thô, bị Châu Phi hủy hợp đồng

(PL)- Ngày 6-4, tại buổi gặp gỡ với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), cho biết năm 2014, khi ký kết nhập khẩu điều thô từ châu Phi về để chế biến xuất khẩu có ba doanh nghiệp (DN) bị “xù” hợp đồng với khối lượng lên tới 15.000 tấn.

Các DN bị thiếu hụt nguyên liệu chế biến điều nhân gây ảnh hưởng đến các hợp đồng xuất khẩu đã ký.

Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2015, nhiều DN Việt Nam cảnh báo liên tiếp bị các nhà xuất khẩu điều thô châu Phi hủy ngang các hợp đồng đã ký.

Ông Tạ Quang Huyên, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Sơn 1 (Bình Phước), cho hay chỉ trong vòng một tuần DN đã bị phía các đối tác Bờ Biển Ngà hủy hợp đồng nhập khẩu gần 4.000 tấn điều thô. Họ còn phản hồi là chỉ giao hàng nếu phía Việt Nam chịu mua hàng chất lượng thấp hơn.

Theo ông Huyên, nguyên nhân là nhiều DN thương mại của Singapore, Ấn Độ và cả Việt Nam (chủ yếu DN FDI) nhảy vào thu mua nguyên liệu với giá cao, gom hàng với số lượng lớn để đầu cơ vì họ nhận định vụ điều của thế giới năm nay sẽ mất mùa, sản lượng giảm. Các nhà đầu cơ đã tạo ra thị trường nguyên liệu nóng, tăng giá ảo. Ngoài ra, cũng do chính tâm lý của các DN Việt Nam cứ nghĩ như mọi năm, nhập khẩu hạt điều nguyên liệu châu Phi chế biến xuất khẩu mới có lợi nhuận cao, còn mua trong nước lời thấp.

Các DN đổ xô vào châu Phi mua nguyên liệu dẫn đến nhu cầu nhiều, buộc nhà xuất khẩu châu Phi hủy hợp đồng đã ký vì nguồn cung ít.

Tuy nhiên, ông Huyên lẫn lãnh đạo Vinacas đều cảnh báo điều nguyên liệu châu Phi đang bán với mức giá cao, khoảng 1.100-1.300 USD/tấn điều thô, nếu nhập về chế biến xuất khẩu, DN Việt sẽ khó có lợi nhuận. Muốn không bị hủy hợp đồng, DN nên quy định với phía nhà xuất khẩu mức ký quỹ cao (30%-40% giá trị hợp đồng).

Theo Vinacas, dự kiến trong năm nay Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 50% sản lượng điều thô châu Phi để làm nguyên liệu xuất khẩu do diện tích điều trong nước không thể mở rộng thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.