Đại diện Đài Loan được mời dự lễ nhậm chức của ông Biden

(PLO)- Việc Mỹ lần đầu tiên mời đại diện Đài Loan tới dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống đã phá vỡ truyền thống kể từ năm 1979.

Đài Channel News Asia dẫn một nguồn tin cho biết đại diện Đài Loan đã chính thức được chính quyền Mỹ mời tới dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm 20-1.

Đại diện Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm. Ảnh: FOCUS TAIWAN.

Cụ thể, bà Tiêu Mỹ Cầm, người đứng đầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ đã đăng một video trên mạng xã hội Twitter và cho biết bà rất vinh dự khi đại diện cho chính quyền và người dân Đài Loan tham dự buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ.

“Dân chủ là ngôn ngữ chung của chúng ta và tự do là mục tiêu chung của chúng ta” - bà Tiêu cho hay.

Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cũng cho biết bà Thái Anh Văn đã gửi lời chúc mừng và hy vọng Mỹ và Đài Loan có thể làm việc cùng nhau để duy trì dân chủ, tự do, hòa bình và ổn định trong khu vực.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan nhận định lời mời một đại diện Đài Loan đầu tiên đến tham gia lễ nhậm chức của tân Tổng thống sau nhiều thập niên đã nêu bật mối quan hệ gắn kết giữa Đài Loan và Mỹ dựa trên sự chia sẻ các giá trị dân chủ.

Đề cập đến sự tham dự của bà Tiêu trong lễ nhậm chức của ông Biden, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Jim Risch đã bày tỏ sự hoan nghênh.

“Tôi khen ngợi chính quyền mới về lời mời này và khuyến khích chính quyền mới tiếp tục xây dựng mối quan hệ Mỹ - Đài dựa trên nền tảng đã có để phản ánh những thách thức và bối cảnh địa chính trị mà chúng ta đang đối mặt” - ông Risch cho biết.

Thắt chặt mối quan hệ Mỹ - Đài dựa trên nền tảng sẵn có

Trong nhiệm kỳ bốn năm của cựu Tổng thống Donald Trump, mối quan hệ Mỹ - Đài đã gắn kết rõ nét hơn.

Mối quan hệ Mỹ - Đài kỳ vọng thắt chặt thêm nữa dưới thời ông Biden. Ảnh: CNA.

Ngay sau khi chiến thắng của cuộc bầu cử năm 2016, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đã có cuộc điện đàm chưa có tiền lệ với ông Trump, động thái đã khiến Bắc Kinh tức giận.

Chính quyền của cựu Tổng thống Trump cũng đã tăng cường thắt chặt mối quan hệ với Đài Bắc như phê duyệt nhiều hợp đồng vũ khí, cử nhiều quan chức cấp cao đến thăm hòn đảo,...

Dựa trên sự ủng hộ của chính quyền cũ và sự đồng thuận từ lưỡng đảng tại Mỹ về vấn đề Đài Loan, nhiều chuyên gia đã kêu gọi chính quyền ông Biden chủ động hơn trong việc duy trì sự tự do cho hòn đảo.

Động thái mới nhất là việc ông Antony Blinken, ứng viên cho chức Ngoại trưởng Mỹ hôm 19-1 đã cho biết sự ủng hộ của ông trong việc gắn kết mối quan hệ với Đài Loan.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Emily Horne cũng cho biết cam kết của Washington với Đài Bắc là "vững chắc".

"Tổng thống Biden sẽ sát cánh cùng bạn bè và đồng minh để thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và các giá trị chung của chúng ta ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả Đài Loan" - bà Horne phát biểu.

Dưới thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, nước Mỹ đã cắt đứt mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan vào năm 1979 và quay sang công nhận chính sách “một Trung Quốc” của chính quyền Bắc Kinh. Kể từ đó, các đời Tổng thống Mỹ tiếp theo đều đi theo con đường ngoại giao thận trọng để tránh làm Bắc Kinh tức giận và không khuyến khích Đài Bắc tuyên bố độc lập.

Mặc dù không giữ mối quan hệ chính thức nhưng Mỹ vẫn là một đồng minh quan trọng của Đài Loan và là nhà cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.