Đặc sản quê khoác áo sang trọng ra chợ tết Sài Gòn
TÚ UYÊN
(PLO)- Ở thời điểm hiện nay, hàng loạt mặt hàng đặc sản nổi tiếng vùng quê đang được nhiều người dân TP.HCM tìm mua để biếu, tặng.
Còn khoảng hai tuần nữa là đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ở thời điểm này, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi... hàng hóa tết được trưng bày rất phong phú, đa dạng và bắt mắt. Đáng chú ý mùa tết năm nay các mặt hàng nông sản Việt có nhiều nét mới gây ngạc nhiên cho khách hàng.
Mắm tôm chà xứ Gò Công đang được doanh nghiệp giới thiệu đến Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Ảnh: TU
Bất ngờ với mắm chà, cá filê, mứt
Tại The House Of Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) - nơi tôn vinh các sản phẩm làng nghề truyền thống - nhiều khách hàng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy các loại trái cây sấy dẻo trở thành món mứt ngày tết truyền thống đầy sang trọng.
Đu đủ, xoài, mãng cầu, thanh long… sấy dẻo được đựng trong những chiếc hộp bắt mắt, có đầy đủ nhãn mác, thông tin rõ ràng. Đặc biệt hình ảnh các loại trái cây được vẽ dễ thương với câu chúc “Tết sum vầy” màu đỏ may mắn càng khiến sản phẩm độc đáo, bắt mắt hơn.
Tương tự, tại một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi và ngay ở chợ phiên chợ khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa diễn ra mới đây, món cá ba sa filê ướp mắm tiêu với giá bán 30.000 đồng/hộp được nhiều người quan tâm. Sản phẩm mới này được đóng hộp rất chỉn chu, có đầy đủ thông tin về cơ sở sản xuất cũng như hướng dẫn cách chế biến.
Bà Trần Thị Lệ Hằng, một khách hàng quyết định mua sản phẩm này, giải thích: “Nghe giới thiệu cá ba sa filê ướp sẵn, có thể chế biến thành nhiều món theo ý thích nên tôi mua về dùng thử”.
Ông Phạm Văn Cường, đồng sáng lập Công ty TNHH Unisea, kể công ty đã thí nghiệm lên men cá rô phi, điêu hồng với sản phẩm là cá ủ xì dầu. Đặc biệt phải mất 10 năm nghiên cứu công ty mới bắt đầu sản xuất sản phẩm cá ba sa filê ướp mắm tiêu. “Chúng tôi filê cá thành từng sợi với quá trình lên men yếm khí như phương pháp cổ truyền, do vậy người tiêu dùng chỉ cần nấu trong 3 phút là có thể dùng ngay, cá không bị nát” - ông Cường chia sẻ.
Ông Cường thông tin thêm, dịp tết năm nay nhu cầu tiêu dùng cá ba sa filê ướp mắm tiêu tăng vì rất tiện lợi. Bà nội trợ có thể chế biến cá ướp sẵn thành 65 món theo khẩu vị của gia đình. “Hiện công ty đang cung cấp hàng cho hệ thống siêu thị Vinmart+, Vinmart và một số đơn vị khác đặt hàng, giá khoảng 52.000 đồng/hộp” - ông Cường thông tin.
Mắm tôm, giò chả… thay áo mới
Chị Lê Thị Thanh, nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM, tỏ ra rất thích thú khi cầm trên tay hũ mắm tôm chà xứ Gò Công, Tiền Giang. Đây là đặc sản được làm từ loại tôm đất thiên nhiên, giá bán dao động 79.000-150.000 đồng/hũ tùy trọng lượng.
“Tôi thấy sản phẩm này có nét mới mẻ khi được đựng trong lọ thủy tinh, dán màng co trông chắc chắn, sạch sẽ. Thế nên khi nghe nhân viên giới thiệu về món mắm đặc sản này, tôi chọn mua ngay” - chị Thanh kể.
Người làm ra món mắm đặc sản này, chị Lê Ngọc Thảo, chủ cơ sở Khổng Tước Nguyên (Tiền Giang), cho biết nhu cầu mua các loại mắm đặc sản Gò Công làm quà tết đang tăng trưởng khá mạnh. Đơn hàng đặt mua mắm mùa tết chiếm 30% tổng doanh số bán hàng của cơ sở. Mắm chà Gò Công kết hợp giữa các loại gia vị tỏi, ớt, đường, muối cho ra hương vị đặc trưng.
“Điểm khác biệt trong sản phẩm mắm của cơ sở là ứng dụng công nghệ enzym vi sinh trong quá trình ủ. Do vậy, người tiêu dùng chỉ nghe hương mắm thoang thoảng nhưng khi nếm thì vị mắm rất nồng nàn” - chị Thảo chia sẻ.
Mặt hàng giò chả cũng có nhiều cải tiến trong dịp tết năm nay. Ông Phạm Thành Sự, Giám đốc thương hiệu giò chả Lá Quê, cho hay để phù hợp với nhu cầu biếu, tặng, sản phẩm được đặt trong những chiếc hộp giấy thiết kế sang trọng hay chiếc giỏ mây tre dân dã độc đáo.
Ngoài ra, sản phẩm giò chả còn được “mặc áo mới”, gắn chữ Tài, Lộc, Tâm, Đức, Phúc, Lộc, Thọ nổi bật. Hiện giá các loại giò lụa, giò thủ ớt xanh, giò lụa ớt xanh… khoảng 135.000 đồng/500 g. Nếu khách hàng chọn hộp quà cao cấp thì giá 600.000-750.000 đồng/hộp.
Khách hàng tìm mua cá filê ướp mắm tiêu. Ảnh: TU
Biến nông sản mộc mạc thành sang trọng
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) Vũ Kim Anh nhìn nhận nông sản, thực phẩm Việt luôn được nhớ tới đầu tiên trong mỗi dịp tết. Nhiều người Việt Nam thường ví von “ăn bằng mắt” trước. Nghĩa là nếu khách hàng nhận thấy sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bao bì đẹp, bắt mắt, sạch sẽ, sang trọng… họ sẽ mua.
“Một trong những yếu tố giúp đặc sản, nông sản Việt Nam ngày càng được ưa chuộng là nhờ các nhà kinh doanh, công ty khởi nghiệp nắm bắt được nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu này được thể hiện cụ thể thông qua yêu cầu cao về chất lượng, mẫu mã đẹp và sự tiện dụng như có thể mang đi xa được, bảo quản một cách tốt nhất nhưng gọn nhất” - bà Kim Anh nói.
Bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Phó Chủ tịch truyền thông Hội Nữ doanh nhân TP.HCM kiêm phụ trách hội quán The House Of Sài Gòn, nhận xét: Nông sản Việt Nam rất ngon. Đặc biệt, khi được các đơn vị kinh doanh “khoác áo mới”, nông sản sẽ tăng giá trị và trông rất thanh lịch, cao cấp. Ví dụ như các loại trái cây khi áp dụng công nghệ đã cho ra đời món mứt trái cây sấy vẫn giữ được vị ngon và phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.
“Hội quán mong muốn tạo ra những món quà tết mang vị quê mộc mạc và sang trọng. Do đó, bên trong giỏ quà là các loại trái cây sấy truyền thống làm bằng công nghệ hiện đại được đựng trong chiếc túi đan bằng mây tre. Mây tre này được thu mua từ những làng nghề truyền thống nổi tiếng” - bà Liên dẫn chứng.
Tuy nhiên, bà Liên cho rằng để đặc sản Việt Nam ngày càng có vị thế cao hơn, không chỉ trong mùa tết thì còn nhiều việc phải làm. Trong đó cần có chiến lược xây dựng hình ảnh, thương hiệu để khẳng định vị trí cũng như gia tăng giá trị.•
Ngày tết, ưu tiên cho sản phẩm tự nhiên, hữu cơ
Công ty Nghiên cứu thị trường NielsenIQ vừa công bố báo cáo về những điểm nổi bật của thị trường tết. Theo đó, tác động của dịch COVID-19 đối với việc làm sẽ dẫn đến việc người dân cân nhắc chi tiêu và sẽ trả giá nhiều hơn.
“Nghiên cứu cho thấy quà tặng miễn phí và giảm giá trực tiếp là các chương trình khuyến mãi được tìm kiếm nhiều nhất. Do đó, các nhà bán lẻ và nhà sản xuất nên lưu ý điều này khi hoạch định chiến lược khuyến mãi của mình” - đại diện NielsenIQ khuyến nghị.
Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra người Việt sẵn sàng trả thêm tiền để được sử dụng các sản phẩm sạch, tự nhiên, tốt cho sức khỏe gia đình trong ngày tết. Những loại thức uống giải khát tốt cho sức khỏe, tiện lợi thay thế cho đồ uống có cồn cũng được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt, những sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, thiên nhiên sẽ là xu hướng sử dụng chính trong thời gian tới.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 đến từ Việt Nam.
(PLO)- Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), HoREA kiến nghị giá trị quỹ đất thanh toán cần được ghi nhận cố định, không thay đổi ngay từ lúc ký hợp đồng BT.
(PLO)- Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 - chiến dịch tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn nhất từ trước đến nay của Sun PhuQuoc Airways - đã chính thức khởi động tại TP.HCM ngày 27-6, thu hút hơn 700 ứng viên trong và ngoài nước.
(PLO)- C.P. Việt Nam được công nhận trong Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ghi nhận nỗ lực ứng dụng đổi mới sáng tạo để nâng hiệu quả sản xuất, kiểm soát chất lượng và hướng tới chuỗi thực phẩm an toàn, bền vững cho người tiêu dùng.
(PLO)- Tạp chí kinh doanh hàng đầu nước Mỹ Fortune nhận định Việt Nam đang nổi lên như "điểm nóng" du lịch hấp dẫn của Đông Nam Á, với sự bứt phá của những điểm đến như Phú Quốc, Sa Pa.
(PLO)- Tiếp nối sức nóng từ 4 đêm thi trước, tối 27-6, đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức đã đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật mang chủ đề "Tầm nhìn".
(PLO)- Sự gia tăng nhanh của trái cây nhập khẩu đang đặt ra bài toán và tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên sản phẩm trong nước, đặc biệt ở phân khúc trung cấp.
(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.
(PLO)- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, kỷ nguyên tiền rẻ với mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục khó có thể sớm quay trở lại trong ngắn hạn.
(PLO)- Đề xuất gia hạn loạt ưu đãi thuế với xăng dầu đến hết tháng 9 của Bộ Tài chính đang nhận được sự ủng hộ. Song có ý kiến cho rằng nên kéo dài đến cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức mở bán vé hai đường bay thẳng kết nối Thành Đô (Trung Quốc) với Phú Quốc và TP.HCM, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế tại một trong những thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam.
(PLO)- Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ hội rất quan trọng tạo dựng một hạ tầng thể chế mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển vững mạnh.
(PLO)-Theo Bộ Công Thương, việc khai thác hiệu quả nền kinh tế cuối tuần sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường nội địa và thúc đẩy xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu.
(PLO)- Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc dùng thẻ tín dụng hoặc nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng để mua vàng miếng về nguyên tắc là không phù hợp với quy định pháp luật.