Đã xác định người tháo gỡ hàng đinh nhọn trên vỉa hè
TRÚC PHƯƠNG
(PLO)- Sau khi làm việc với UBND phường 12, quận 10 và cảnh sát khu vực, người trông coi căn nhà đã tháo gỡ hàng đinh nhọn trên vỉa hè trước căn nhà.
Sáng 25-2, bà Võ Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường 12, quận 10, cho biết: Ngôi nhà có gắn đinh trên vỉa hè ở đường Sư Vạn Hạnh mà dư luận xôn xao hai ngày nay là thuộc phường 12, quận 10 do bà H. làm chủ. Hiện bà H. đang ở nước ngoài.
Theo bà Vân, sau khi nhận được phản ánh từ ông Trần Xuân Hạnh tổ trưởng tổ dân phố 45, ngày 23-2, ông Võ Cao Xuân Phú, cảnh sát khu vực phụ trách tổ dân số 45 đã đến căn nhà trên ghi nhận thực tế và mời ông V., người được chủ nhà giao việc trong coi căn nhà đến UBND phường 12 để phối hợp giải quyết.
Hàng đinh nhọn nguy hiểm được gắn trên vỉa hè trước đó
Qua làm việc, ông V. có trình bày rằng do gạch lát trước nhà bị vỡ nên ông có nhờ thợ đến trám lại xi-măng và không yêu cầu gắn đinh nhưng không hiểu do đâu thợ lại gắn thêm hàng đinh, cho đến khi được cảnh sát khu vực báo thì ông mới biết được sự việc.
Ông cũng cam kết sẽ tháo gỡ hàng đinh trên để không gây ra nguy hiểm cho người đi đường trước 20 giờ ngày 23-2.
Đến 20 giờ ngày 23-2, cảnh sát khu vực đó đến kiểm tra và ghi nhận hàng đinh nhọn đã được tháo gỡ.
Một người dân chỉ vào hàng đinh nhọn đã được tháo gỡ. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Trước đó, hình ảnh những chiến đinh sắc nhọn được gắn trên vỉa hè trước căn nhà trên đã gây nên làn sóng bức xúc cho cộng đồng mạng lẫn người dân sinh sống trong khu vực.
Nhiều người lên tiếng phản ứng, cho rằng chỉ vì không cho người khác đi lên vỉa hè trước nhà mình mà gắn hàng đinh như vậy là quá nguy hiểm cho ai giẫm phải (người dân nơi đây cho biết đã từng có người giẫm phải).
Bà Vân cũng cho biết thêm: Các văn bản làm việc về vụ việc này được thông tin trên mạng hiện nay là báo cáo nhanh về bước đầu giải quyết vụ việc gởi lên UBND quận 10, phòng Quản lý đô thị và Đảng Ủy phường 12.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Cái tên Pháp Luật TP.HCM sẽ trở thành ký ức sau hơn 35 năm phụng sự và riêng tôi đã có hơn 20 năm với một thời thanh xuân sôi nổi nhất của đời mình gắn bó ở đây.
(PLO)- Chỉ sau hai tuần tiếp nhận thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, UBND phường Bình Tân, TP.HCM đã cấp giấy khai sinh cho hai anh em có hoàn cảnh đặc biệt.
(PLO)- Chuỗi hoạt động an sinh tại phường Trung Mỹ Tây đã trao nhiều phần hỗ trợ thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác.
(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.
(PLO)- Thông qua phiên tòa giả định và các hoạt động tư vấn miễn phí, người dân được trang bị thêm kiến thức pháp luật, chính sách an sinh và nâng cao ý thức phòng, chống ma túy.
(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.
(PLO)- Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cần thông báo kịp thời cho cơ quan BHXH khi thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc nơi cư trú để tránh ảnh hưởng đến việc nhận chế độ.
(PLO)- Nguyễn Bảo Trâm bước vào nghề luật với tâm thế của một nhà báo chân chính: Tôn trọng sự thật, đề cao công lý và luôn đặt lợi ích hợp pháp của con người ở vị trí trung tâm.
(PLO)- Chuyên gia BHXH TP.HCM đang trực tiếp giải đáp những thắc mắc về việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 và các quyền lợi BHXH, BHYT liên quan.
(PLO)- Nghị định 90/2026 quy định nhiều chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm về bảo hiểm y tế, đồng thời bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo vệ quỹ BHYT.