Đã đóng 15 tháng BHYT, muốn rút lại được không?

(PL)- Năm học 2015-2016, mỗi học sinh, sinh viên (HSSV) phải đóng 543.375 đồng tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cho 15 tháng (tháng 10-2015 đến tháng 12-2016) theo Luật BHYT mới, tăng gần gấp đôi so với những năm trước.

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP, nhà trường có thể tổ chức thu thành hai đợt, đợt 1 là sáu tháng (217.350 đồng) và đợt 2 là chín tháng (326.025 đồng). Tuy nhiên, nhiều trường học vì nhiều lý do vẫn thu gộp một lần vào đầu năm học tạo gánh nặng cho HSSV và bức xúc trong dư luận.

Vì vậy, giữa tháng 9 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các sở GD&ĐT, các trường ĐH-CĐ, TCCN trên cả nước phải phối hợp với BHXH tổ chức thu tiền BHYT của HSSV theo sáu tháng một lần, tránh thu tập trung vào đầu năm học. Chỉ đạo trên của Bộ GD&ĐT đã làm an lòng nhiều phụ huynh, nhất là những người gặp khó khăn vì đóng nhiều khoản thu đầu năm hoặc do đông con nhưng vẫn phải đóng 15 tháng một lúc. Họ có nguyện vọng muốn rút lại một phần tiền BHYT để tham gia sáu tháng rồi sẽ đóng tiếp trong đợt sau nhưng không biết rút được không và rút như thế nào.

Tại Trường THCS Chánh Hưng, quận 8 (TP.HCM), trước đó đã tiến hành thu BHYT linh động theo điều kiện của phụ huynh, có thể đóng theo một hoặc hai đợt. Theo một lãnh đạo nhà trường, nếu phụ huynh nào đã đóng hai đợt mà muốn rút lại số tiền một đợt thì phải liên hệ với BHXH để được giải quyết. Vì trong quá trình thu, nhà trường đã liên tục nộp tiền về cho BHXH để kịp cấp thẻ BHYT nên không còn giữ tiền để trả lại cho phụ huynh.

Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho hay HSSV được quyền chọn mức đóng thẻ BHYT có giá trị sáu tháng hoặc 15 tháng. Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục chỉ thu một lần cho 15 tháng là không đúng hướng dẫn. Vì vậy, các trường hợp HSSV đã đóng tiền BHYT 15 tháng nhưng chưa được cấp thẻ BHYT(do cơ sở giáo dục chưa chuyển danh sách thu BHYT về cơ quan BHXH hoặc đã chuyển danh sách mà BHXH chưa cấp thẻ), có nguyện vọng lựa chọn mức đóng sáu tháng thì liên hệ các trường. Nhà trường sẽ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh sách thu BHYT rồi gửi về BHXH để BHXH kịp giải quyết cho HSSV.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.