Cuối tháng 9, Thủ tướng sẽ đối thoại trực tiếp với nông dân

(PLO)- Dự kiến vào ngày 28-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối thoại trực tiếp với hàng trăm nông dân tại Đắk Lắk.

Thông tin từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 28-9 tới đây tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Trước đó, cuộc đối thoại của Thủ tướng với nông dân dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 8-2020, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên sự kiện được rời đến cuối tháng 9, khi tình hình dịch đã được kiểm soát.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân tại Cần Thơ. 

Theo ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, chủ đề của hội nghị lần này nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất, tiêu thụ nông sản, nhất là ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng thời, thông qua hội nghị, bà con nông dân cũng có dịp được bày tỏ, chia sẻ những vướng mắc của mình với người đứng đầu Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, ổn định đời sống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định các giải pháp, chỉ đạo ngay tại hội nghị để tháo gỡ vướng mắc kịp thời, giúp nông dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, khắc phục những bất cập trước diễn biến của đại dịch COVID-19.

Theo Ban tổ chức, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân là hoạt động thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì và giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trực tiếp tổ chức thực hiện. Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 4-2018 tại tỉnh Hải Dương, lần thứ hai được tổ chức vào tháng 12-2019 ở TP. Cần Thơ.

Với cuộc đối thoại lần ba này, tính đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được hơn 1.500 câu hỏi khác nhau do bà con nông dân trực tiếp gửi tới, câu hỏi từ Hội Nông dân các cấp, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.