Cuộc sống biển đảo thắp lên tình yêu cho học sinh

(PLO)- Buổi tuyên truyền kết hợp với trưng bày triển lãm ảnh về biển, đảo thu hút đông đảo học sinh tham gia và tham quan triển lãm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với Trường THCS Trường Thọ tổ chức buổi tuyên truyền dưới cờ về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Buổi tuyên truyền kết hợp với trưng bày triển lãm ảnh về biển, đảo thu hút đông đảo học sinh tham gia và tham quan triển lãm.

Trung tá Nguyễn Văn Phiếm, Phó Chủ nhiệm chính trị, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân phổ biến thông tin về các vấn đề liên quan đến biển, đảo. Ảnh: VT

Trung tá Nguyễn Văn Phiếm, Phó Chủ nhiệm chính trị, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân phổ biến thông tin về các vấn đề liên quan đến biển, đảo. Ảnh: VT

Tại buổi truyên truyền, Trung tá Nguyễn Văn Phiếm, Phó Chủ nhiệm chính trị, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã phổ biến thông tin về vị trí, vai trò của biển đảo, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa trong giai đoạn hiện nay.

“Buổi tuyên truyền giúp các cháu có thêm kiến thức liên quan đến biển, đảo của quê hương, đất nước. Đây là một trong những hoạt động quan trọng giúp hình thành tình yêu, tinh thần, trách nhiệm từ sớm cho các cháu đối với chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay” - Trung tá Phiếm cho hay.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, theo Trung tá Phiếm, việc tạo điều kiện để cho các học sinh trực tiếp đến thăm đơn vị, thăm nhà truyền thống của Lữ đoàn và các tàu sẽ góp phần truyền tải thông tin hiệu quả hơn.

Buổi tuyên truyền về biển, đảo tại trường THCS Trường Thọ sáng 27-3. Ảnh: VT
Buổi tuyên truyền về biển, đảo tại trường THCS Trường Thọ sáng 27-3. Ảnh: VT

Tham quan hình ảnh tại triển lãm, học sinh Gia Hân chia sẻ: “Nhờ những thông tin, kiến thức từ buổi tuyên truyền và hình ảnh sinh động của triển lãm, em hiểu thêm về biển đảo rất nhiều, càng thêm yêu quý đất nước, con người Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để sau này có thể góp sức xây dựng và bảo vệ vùng biển, đảo của đất nước”.

Học sinh thích thú tham quan triển lãm ảnh về biển, đảo Tổ quốc trưng bày trong khuôn viên trường. Ảnh:VT

Học sinh thích thú tham quan triển lãm ảnh về biển, đảo Tổ quốc trưng bày trong khuôn viên trường. Ảnh:VT

Trong khuôn khổ buổi tuyên truyền, ban tổ chức cũng phát động đợt cao điểm vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2023. Phát động mỗi cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang phường đóng góp một ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2023 nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang trực tiếp làm nhiệm vụ giữ gìn biên giới, biển đảo Việt Nam.

Triển lãm cung cấp 75 ảnh về thiên nhiên biển, đảo, cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của các chiến sĩ trên đảo... Ảnh: VT

Triển lãm cung cấp 75 ảnh về thiên nhiên biển, đảo, cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của các chiến sĩ trên đảo... Ảnh: VT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.