COVID-19 Malaysia: Các biện pháp ngăn chặn bắt đầu hiệu quả

(PLO)- Dù các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh đã có hiệu quả bước đầu, hai tuần sắp tới mới là thời điểm quyết định trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Malaysia.

Trong ngày 1-4, Malaysia đã phát hiện thêm 142 ca nhiễm mới và thêm hai người chết vì COVID-19, đài CNA đưa tin.

Tính đến hết ngày 1-4, Malaysia đã có tổng cộng 2.908 người nhiễm COVID-19 trong đó 45 bệnh nhân đã tử vong.

Số bệnh nhân được chữa khỏi là 645 người, tăng 108 người so với ngày trước đó. Hiện tỉ lệ bệnh nhân hồi phục của Malaysia là hơn 22%.

Các biện pháp ngăn chặn bắt đầu cho thấy hiệu quả

Tổng Giám đốc Cơ quan y tế Malaysia -  ông Noor Hisham Abdullah cho biết các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ đang cho thấy những dấu hiệu tích cực đầu tiên. 

Các nhân viên y tế Malaysia cầu nguyện trước khi tiến hành khử trùng một khu phố ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 1-4. Ảnh: REUTERS

Mô tả đường cong dịch bệnh từ ngày 24-3 đến 30-3, ông Noor Hisham nói biểu đồ "thể hiện cả đường cong dự kiến và đường cong thực tế, trong đó bạn có thể thấy đường cong thực tế đang phẳng dần".

"Điều này có nghĩa là các nỗ lực của Bộ Y tế và tất cả cơ quan hữu quan đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, hai tuần tới sẽ có ý nghĩa quyết định trong việc xác định liệu tình hình dịch có thể tiếp tục cải thiện hay không" - ông nói.

Ông Noor Hisham cũng kêu gọi người dân Malaysia tiếp tục tuân thủ quy định kiểm soát đi lại của chính phủ cho đến ngày 14-4.

Ông tin tưởng rằng nếu người dân thực hiện tốt các quy định trên thì trong hai tuần tới Malaysia "có thể làm phẳng hơn nữa đường cong dịch bệnh".

Những phương án mừng tháng lễ Ramadan giữa dịch COVID-19

Ông Noor Hisham cho biết chính quyền liên bang Malaysia đang tiếp tục xem xét các phương án tổ chức các khu chợ truyền thống trong tháng lễ Ramadan.

"Chúng ta có thể thấy tổ chức chợ điện tử hoặc chợ lưu động là lựa chọn khả thi. Chúng tôi đang xem xét các quy trình tổ chức tiêu chuẩn để tìm ra giải pháp tốt nhất" - ông giải thích.

Ông Noor Hisham cũng khẳng định các địa phương chỉ được phép tổ chức chợ Ramadan nếu khu chợ đáp ứng các quy trình tổ chức tiêu chuẩn. 

Một khu chợ Ramadan ở bang Selangor năm 2018. Ảnh: DEENAMIK (MALAYSIA)

Trước đó, Bộ trưởng Lãnh thổ liên bang, ông Annuar Musa hôm 30-3 cho biết Malaysia vẫn tổ chức chợ Ramadan, bất chấp một số quan điểm cho rằng nên hủy bỏ nó vì COVID-19, theo CNA.

Ông Annuar cho biết các khu chợ ở từng địa phương có thể có tối đa 50 gian hàng hoặc chia thành từng cụm cách xa nhau với mỗi cụm có tối đa 10 gian hàng.

Tuy nhiên sau đó một ngày, ông Annuar lại cho biết chính phủ đang tiếp tục xem xét vấn đề này.

Dù chính quyền liên bang chưa có thông báo chính thức, một số bang đã quyết định không tổ chức các khu chợ trong tháng lễ Ramadan để giảm nguy cơ lây lan COVID-19, theo báo The Star (Malaysia).

Sáng 2-4, người đứng đầu chính quyền các bang Selangor - nơi có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất Malaysia đã thông báo hủy bỏ chợ Ramadan trong năm nay. Tuy nhiên, Selangor có thể sẽ tổ chức chợ trực tuyến để duy trì nét văn hóa truyền thống này.

Chính quyền ba bang Negri Sembilan, Melaka và Terengganu cũng đã thông báo không tổ chức chợ Ramadan. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.