Công nhân Đà Nẵng 'tay xách, nách mang' đổi ca làm việc 3 tại chỗ

(PLO)- Sáng nay, xe máy của các công nhân ở Đà Nẵng chất đầy vali, vật dụng sinh hoạt cá nhân...đổi ca làm việc khi tiếp tục 10 ngày phong toả cứng.

Sáng 26-8, rất đông công nhân tại nhiều công ty thực hiện việc đổi ca sau 10 ngày làm việc dưới hình thức "3 tại chỗ". TP quán triệt việc đổi ca làm việc chỉ được thực hiện từ 5 giờ - 9 giờ trong ngày.

Khác với khung cảnh vắng vẻ của nhiều ngày qua, đường phố Đà Nẵng trở nên đông đúc hơn mọi ngày, người đi trên đường phần lớn là công nhân, viên chức đang làm việc tại các khu công nghiệp, cơ quan nhà nước.

Nhiều người chất tủ lạnh, hành lý trên xe máy di chuyển đến công ty để chuẩn bị làm việc trong một thời gian dài. 

Đường phố trở nên đông đúc hơn trong 4 giờ TP thực hiện đổi ca. Ảnh: B.T 1 Đường phố trở nên đông đúc hơn trong 4 giờ TP thực hiện đổi ca. Ảnh: B.T 2
Đường phố trở nên đông đúc hơn trong 4 giờ TP thực hiện đổi ca. Ảnh: BT

Ghi nhận tại KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) sáng nay, các công ty ở khu vực này thực hiện phân bổ thời gian đổi ca hợp lý, nên không xảy ra hiện tượng ùn ứ người trong quá trình đổi ca.

Bắt đầu từ 5 giờ 30 cùng ngày, nhiều công nhân chuẩn bị hành lý di chuyển về các công ty. Ảnh: BT 

Tại Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa, công nhân ra vào được thực hiện test nhanh COVID-19, thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Lực lượng bảo vệ thực hiện đo thân nhiệt để kịp thời phát hiện trường hợp có bệnh liên quan đến COVID-19.

"Thời gian qua, tuy làm việc trong điều kiện 3 tại chỗ nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái, công ty cũng tạo điều kiện tốt nhất để anh em có thể vừa làm việc vừa sinh hoạt tại chỗ", anh Phùng Xuân Tường, nhân viên bảo dưỡng tại công ty Việt Hoa, chia sẻ.

Lượng người đi làm đông, nhiều tuyến phố phải tăng cường kiểm soát người đi lại. Trong ảnh: Tuyến phố khu vực đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu). Ảnh: BT

Những công nhân phải xuất trình được giấy triệu tập của công ty mới được phép di chuyển. Ảnh: BT 

Phần lớn các công ty đều bố trí thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ cho nhân viên thực hiện việc đổi ca, nhưng nhiều công nhân vẫn cố gắng đến sớm trước 1 tiếng vì không muốn tập trung đông người vào cùng một thời điểm.

Anh Nguyễn Kiên, làm việc tại Công ty TNHH Kim Sora (đường số 3, KCN Hòa Khánh) cho hay, có việc làm trong thời điểm dịch bệnh là một điều may mắn. "Làm việc trong điều kiện 3 tại chỗ tuy có hơi bất tiện, nhưng vì tình hình chung nên tôi sẽ cố gắng", anh Kiên nói.

 Nhiều công nhân cho biết đã chuẩn bị hành lý trong 10 ngày làm việc tiếp theo. Ảnh: BT  

Xe máy là phương tiện duy nhất của công nhân trở về nhà. Mang theo nhiều đồ đạc đến nỗi không có chỗ để chằng buộc. Ảnh: BT

Nhân viên vào công ty hay trở về nhà cũng đều phải đo thân nhiệt, đảm bảo tình huống xấu nhất không xảy ra. Ảnh: BT

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cuối ngày 25-8, ông Nguyễn Văn Quảng (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) lưu ý, từ 5 giờ đến 9 giờ ngày 26-8 là thời gian để các công ty, doanh nghiệp, cơ quan đổi người, đổi ca kíp, nhân lực, đề nghị các lực lượng tuần tra nhắc nhở người dân, công nhân từ các nhà máy về nhà và từ nơi ở đến nơi công tác để thực hiện việc đổi ca một cách an toàn.

Lượng người đi đường tăng đột biến, nhiều chốt kiểm soát dịch đẩy nhanh quá trình kiểm tra để tránh tình trạng ùn ứ. Ảnh: BT

Được biết, từ 5 – 9 giờ lực lượng công an duy trì kiểm tra đột xuất, không tổ chức chặn ở các chốt để kiểm tra. Sau 9 giờ thực hiện tuyệt đối kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả những người còn ngoài đường, ngoài các cơ sở được phép hoạt động, kể cả các cơ quan. Ảnh: BT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.