Có tin Ukraine đã chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất

(PLO)- Đài CNN ngày 25-11 dẫn lời một quan chức Mỹ rằng Ukraine đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh với Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN ngày 25-11 dẫn lời một quan chức Mỹ rằng Ukraine đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh với Nga và chỉ còn “một vài chi tiết nhỏ” cần giải quyết.

“Ukraine đã đồng ý với thỏa thuận hòa bình. Vẫn còn vài chi tiết nhỏ cần giải quyết, nhưng họ đã đồng ý với một thỏa thuận hòa bình” - vị quan chức nói.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đang có mặt tại Abu Dhabi (UAE) để họp với các quan chức Nga về kế hoạch của Washington nhằm chấm dứt xung đột.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Có tin Ukraine đã chấp nhận kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Theo CNN, tuyên bố của quan chức Mỹ dường như tiến xa hơn lập trường công khai của phía Ukraine - bên cũng cử phái đoàn đến Abu Dhabi và đã liên lạc với ông Driscoll.

Viết trên mạng xã hội X, ông Rustem Umerov - thư ký an ninh quốc gia của Ukraine - cho biết các phái đoàn đã “đạt được sự hiểu biết chung về các điều khoản cốt lõi của thỏa thuận được thảo luận ở Geneva”.

Hôm 24-11, phái đoàn Mỹ, Ukraine và châu Âu đã có cuộc gặp tại Geneva (Thuỵ Sĩ). Tại cuộc gặp, Ukraine được cho là đã thuyết phục Mỹ điều chỉnh kế hoạch hoà bình 28 điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump xuống còn 19 điểm.

“Giờ đây chúng tôi trông cậy vào sự ủng hộ của các đối tác châu Âu cho những bước tiếp theo” - ông Umerov viết.

Ông bổ sung rằng Ukraine mong chờ tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Mỹ để “hoàn tất các bước cuối cùng và đạt thỏa thuận với Tổng thống Trump”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết đã có triển vọng dẫn tới hoà bình sau các cuộc đàm phán ở Geneva.

“Sau các cuộc họp ở Geneva, chúng tôi thấy nhiều triển vọng có thể khiến con đường dẫn tới hòa bình trở nên rõ ràng. Có những kết quả vững chắc, và phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.