Có nên tự đắp lá thuốc trị đau lưng?

(PLO)- Lá thuốc có nhiều loại với nhiều công dụng như có tính kháng viêm, giảm đau, trừ phong thấp… Tuy nhiên, không nên tự ý đắp lá thuốc mà cần đến cơ sở uy tín để thực hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mẹ tôi hay dùng lá thuốc, thảo dược để đắp mỗi khi đau nhức lưng, vậy việc đắp lá thuốc trị bệnh theo kinh nghiệm dân gian như vậy có an toàn không, thưa bác sĩ (Lê Anh Thư, 33 tuổi, Tây Ninh).

Trả lời

Đắp lá thuốc, thảo dược trị bệnh đã được Bộ y tế phê duyệt cho phép thực hiện ở những cơ sở có giấy phép.

Lá thuốc có nhiều công dụng như giảm đau, kháng viêm, nhanh lành vết thương, trừ phong thấp, có tính an thần… nên được người dân sử dụng khá rộng rãi.

Tuy nhiên, cần lưu ý nên đắp lá thuốc ở những cơ sở uy tín, được bác sĩ hoặc người có chuyên môn thăm khám, theo dõi quá trình đắp thuốc. Bên cạnh đó, nguồn dược liệu phải sạch, không lẫn tạp chất, hóa chất để tránh biến chứng xảy ra.

Người có vết thương sâu, nguy cơ nhiễm trùng cao, có bệnh lý miễn dịch không nên đắp lá thuốc. Nếu không điều trị kịp thời mà chỉ đắp lá theo truyền miệng dễ gây nguy cơ áp xe, nhiễm trùng hoặc nhiễm trùng huyết.

Với bệnh viêm khớp dạng thấp, nếu chỉ đắp lá thuốc dễ gây tổn thương các cơ quan khác như thận, nội tiết...

Trong trường hợp muốn đắp lá thuốc trị đau lưng, mẹ bạn không nên tự ý đắp tại nhà mà nên đến cơ sở y tế để bác sĩ khám, đánh giá tình trạng bệnh và cho lời khuyên.

BSCK1 LÊ THỊ NHÃ TRÚC - khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời. 

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.