Chồng chết, bán nhà có chia cho mẹ chồng?

(PLO)- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Chồng tôi mất, tôi kêu bán nhà (có giấy hồng đứng tên vợ chồng) lấy tiền đi mướn sạp chợ buôn bán nuôi con gái ăn học thì bị nhà chồng ngăn cản. Mẹ chồng tôi nói phải chia số tiền thừa kế nhà 200 triệu cho bà. Cha chồng mất trước chồng tôi 10 năm. Sao nhà của vợ chồng tôi mà phải chia thừa kế cho bà ấy?

Kim Anh (kimanh_tienhung17@yahoo.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Do chồng bạn mất không để lại di chúc nên di sản thừa kế của anh ấy sẽ được chia thừa kế theo pháp luật và theo hàng thừa kế. Căn cứ Điều 676 Bộ luật Dân sự quy định về người thừa kế theo pháp luật theo thứ tự sau đây:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết… Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Căn nhà là tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc chia đôi. Bạn được 1/2 căn nhà, phần 1/2 căn nhà còn lại thuộc chồng bạn. Do anh ấy đã mất nên phần này sẽ được chia thừa kế theo quy định pháp luật nêu trên.

Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng bạn hưởng 1/2 căn nhà gồm có bạn, đứa con gái và mẹ chồng của bạn (nếu không còn ai khác). Ba người này mỗi người được hưởng một suất thừa kế ngang bằng nhau.

Như vậy, việc mẹ chồng bạn yêu cầu chia thừa kế phần di sản 1/2 căn nhà của chồng bạn là đúng pháp luật. Việc phân chia tài sản ra sau do các bên thỏa thuận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...