'Choáng' với phòng thực hành STEM của trường Lê Quý Đôn

(PLO)- Đây là phòng thực hành STEM đầu tiên được xây dựng trong một trường công lập tại TP.HCM.
(PLO)- Đây là phòng thực hành STEM đầu tiên được xây dựng trong một trường công lập tại TP.HCM.

Bước vào năm học 2017- 2018, Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM đã đưa vào sử dụng phòng thực hành STEM đầu tiên tại TP. HCM.  Phòng STEM được trang bị máy in và quét 3D, 16 bộ thiết bị công cụ và nhiều đồ dùng cần thiết khác. Đây là nơi các em học sinh có thể tự do sáng tạo, tạo ra những sản phẩm mình yêu thích sau các môn học.

Cô giáo hướng dẫn nhóm của bạn Nguyễn Đức Vũ

Từ khi có phòng thực hành STEM, hầu hết học sinh của trường đều hứng thú với các buổi hoạt động ngoại khóa. Vừa trao cho thầy hiệu trưởng một ly nước được lấy ra từ mô hình rót nước tự động mà cả nhóm mới thực hiện thành công, bạn Lạc Gia Tuệ, lớp 9/1 mừng rỡ khoe: “Ý tưởng về mô hình nước tự động của tụi em có từ rất lâu rồi nhưng chưa thể làm được, may là năm nay trường em có cái phòng STEM này nên tụi em đã thực hiện được ý tưởng này thành công. Em thấy rất là vui, thú vị khi được học trong cái phòng học mới như vậy, làm cho em cảm thấy thoải mái hơn trong những giờ học căng thẳng.”

Nhóm của bạn Nguyễn Đức Vũ, lớp 9/6 cũng đang chăm chú lắp ráp nốt những bộ phận cuối cùng cho sản phẩm của nhóm mình. “Hiện tại thì bọn em đang thiết kế máy lạnh sử dụng bằng nguyên liệu hơi nước. Phòng Stem này rất là đầy đủ, tiện nghi và đã hỗ trợ tất cả mọi nguyên liệu mà chúng em cần. Bây giờ trường đã có phòng thí nghiệm, chúng em  có thể thỏa sức mà khám phá những cái điều mình muốn hoặc sáng tạo ra những cái cần thiết, sau này có thể vận dụng ra ngoài cuộc sống”, Đức Vũ nói.

Thầy Phạm Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn hướng dẫn học sinh

Theo Tiến sĩ Phạm Đăng Khoa, Hiệu trường trường THCS Lê Quý Đôn, việc đưa phương pháp giáo dục STEM vào năm học mới này nhằm đẩy mạnh đổi mới hoạt động dạy học theo định hướng giáo dục tăng cường năng lực tiếp cận của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Các em học sinh sẽ vận dụng kiến thức của các bộ môn học Công nghệ, Khoa học, Kỹ thuật và Toán học  để thực hiện các ý tưởng, tạo ra những sản phẩm mình yêu thích.  “Trước mắt đối với nhà trường, đưa phòng thực hành STEM vào sử dụng để học sinh thể hiện sự sáng tạo, thỏa chí đam mê. Và đặc biệt là ứng dụng được các kiến thức trong lớp học để đưa vào trong đời sống thực tiễn, thầy Khoa cho biết.

Lạc Gia Tuệ cùng nhóm bạn của mình.

Trước đó, thầy cô của các bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Tin học, Toán, Mỹ Thuật đã cùng nhau thảo luận và thiết kế khung chương trình hoạt động cụ thể tại phòng thực hành STEM. Theo đó, năm học 2017- 2018, các em học sinh có 9 chuyên đề về STEM. Mỗi chuyên đề được thực hiện trong khoảng thời gian 1 tháng.  Học sinh tham gia các chuyên đề hoạt động theo hình thức câu lạc bộ ngoại khóa, dưới sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo trong nhà trường. Học sinh từ khối 6 đến khối 9 đều có thể tham gia vào câu lạc bộ.

Toàn bộ kinh phí đầu tư cho phòng STEM đều do các mạnh thường quân, hội phụ huynh của nhà trường tài trợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.