Chớ tự dịch chuyển đồng hồ nước

Tháng 5-2008, bà Đ. (ngụ Bến Phú Lâm, quận 6) đã hết sức bất ngờ khi nhận được thông báo của Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn yêu cầu bà phải đóng gần 1,3 triệu đồng để thiết kế lại ống ngánh (tức ống dẫn nước từ ống cái đến đồng hồ).

Sau nhiều lần đến tận nhà thuyết phục bà Đ. đóng tiền nhưng không có kết quả, công ty đã cắt nước của nhà bà. Cuối cùng, để có nước xài, bà Đ. đã phải nộp số tiền trên (và hơn 400 ngàn đồng chi phí mở nước). Ba ngày sau nhà bà mới được cấp nước trở lại.

Theo bà Đ., do nền nhà của bà quá thấp so với mặt đường nên bà đã nhiều lần nâng nền. Lần sửa nhà nào cũng vậy, bà tuyệt nhiên không đụng đến đồng hồ nước... Tuy nhiên, theo ghi nhận của công ty trên thì ống ngánh của nhà bà Đ. có dấu hiệu đã bị cắt ra để nối thêm một đoạn ống khác và nước đã liên tục chảy ra từ điểm nối đó.

Ông Võ Văn Ba, Tổ trưởng Tổ kiểm tra Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, cho biết: “Hộ bà Đ. đã tự ý cắt ống ngánh để di chuyển đồng hồ nước mà không báo cho công ty đến xử lý. Đây là một hành vi sai phạm của người sử dụng nước nên công ty đã yêu cầu bà đóng tiền để thiết kế lại”.

Cũng theo ông Ba, khi phát hiện sai phạm kỹ thuật tại đồng hồ hoặc ống ngánh, công ty sẽ ngưng cấp nước và buộc chủ hộ phải đóng tiền để công ty thiết kế lại hệ thống cho đúng kỹ thuật. Tùy từng trường hợp sai phạm mà người vi phạm phải đóng từ một triệu đồng trở lên. Đối với những trường hợp được xác định là ăn cắp nước, công ty sẽ truy thu của khách hàng lượng nước thất thoát.

Thời gian qua, tình trạng người dân tự ý di chuyển đồng hồ nước xảy ra rất phổ biến. Theo thống kê của Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, từ đầu năm đến nay, công ty này đã phát hiện và thiết kế lại 124 trường hợp sai kỹ thuật.

Ông Nguyễn Hùng Phong, Phó phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, hướng dẫn: Khi cần di chuyển đồng hồ nước, khách hàng cần cung cấp cho công ty tên, địa chỉ nhà. Chỉ trong vòng 24 giờ, công ty sẽ cử nhân viên đến chuyển đồng hồ nước. Chi phí cho một lần di chuyển đồng hồ nước khoảng 350.000 đồng (hoặc cao hơn) tùy từng trường hợp cụ thể.

MINH HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.