Chợ đầu mối Hóc Môn tiếp tục kéo dài thời gian đóng cửa

(PLO)- Trước khi chợ hoạt động trở lại, các thương nhân phải nộp bảng cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19, danh sách người trực tiếp kinh doanh và lao động phụ việc. 

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, đã có thông báo khẩn đến thương nhân về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ này đến 0 giờ ngày 15-7. 

Chợ Hóc Môn tạm ngưng hoạt động đến 15-7

Trước khi chợ hoạt động trở lại, ban giám đốc đề nghị các thương nhân nộp bảng cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19, danh sách người trực tiếp kinh doanh và lao động phụ việc… trước ngày 13-7.

Trước đó, ngày 26-6, UBND huyện Hóc Môn có văn bản khẩn gửi ban giám đốc Công ty TNHH quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đề nghị tạm dừng hoạt động tập kết, giao hàng trực tiếp tại chợ từ 0 giờ ngày 28-6 đến 0 giờ ngày 4-7 để thực hiện công tác phòng chống dịch. Như vậy, với thông báo mới, chợ đóng cửa thêm 11 ngày.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, ngày hôm qua (1-7) lượng hàng hóa về hai chợ đầu mối Bình Điền, chợ Thủ Đức đạt 4.592,9 tấn/ngày đêm.

Chợ đầu mối Hóc Môn đã ngưng hoạt động nhưng trong ngày 1-7 lò giết mổ Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) vẫn cung ứng thịt heo mảnh ra thị trường khoảng 853 con/đêm, tương đương 63,9 tấn thịt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.