Chợ chuyên bán đặc sản miền Trung ở TP.HCM vắng khách

(PLO)- Dù có rất nhiều mặt hàng hấp dẫn nhưng vì dịch COVID-19 lượng khách đến mua hàng tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TP.HCM) giảm mạnh so với mọi năm.

Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 đang cận kề nhưng chợ bà Hoa là nơi chuyên bán các món đặc sản của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi khá vắng vẻ. Các tiểu thương chưa dám nhập hàng về nhiều vì lượng khách đến mua chỉ nhỏ giọt và giảm khoảng 50% so với năm trước.

Theo ghi nhận của PV, các mặt hàng tết đặc sản của các tỉnh miền Trung được bày biện bắt mắt trên kệ hàng như: bánh thuẫn, mứt gừng, kẹo mè xửng, bánh in, bánh ít, bánh tổ…

cho-Ba-Hoa-1

Chợ Bà Hoa vắng vẻ những ngày cuối năm.

cho-Ba-Hoa-2

Những đặc sản tết miền Trung được tiểu thương chào bán.

cho-Ba-Hoa-3
cho-Ba-Hoa-4

Nhiều mặt hàng hấp dẫn đón tết được bày biện bắt mắt trên kệ.

cho-Ba-Hoa-5
cho-Ba-Hoa-6
cho-Ba-Hoa-7

Các loại mắm đặc sản miền Trung cũng được bày bán nhiều.

Qua khảo sát giá tại các quầy, bánh thuẫn có giá 30.000 đồng/chục, đường phèn, đường phổi dao động từ 30.000 đồng còn mứt gừng 140.000 đồng/kg.

Bà Phạm Thị Thanh Hiến (tiểu thương bán quầy A54) cho biết, lượng khách năm nay ít hơn, hàng hóa nhập vào đều tăng lên và không bình ổn như mấy năm trước. Ví dụ: như hạt dưa năm ngoái bán 130.000 đồng/kg nhưng năm nay nhập vào đã 150.000 đồng/kg thì giá bán ra phải 170.000 đồng/kg.  

“Tôi nhập từ từ chứ không nhập nhiều. Bán tới đâu nhập tới đó chứ lượng khách không dồi dào sợ hàng ứ lại. Mong cho dịch bệnh chấm dứt để người dân yên ổn làm ăn”, bà Hiến nói.

cho-Ba-Hoa-8

Dù đã cận tết nhưng lượng khách đến chợ khá vắng vẻ.

cho-Ba-Hoa

Tương tự, bà Nguyễn Thị Tường Vi (tiểu thương quầy A53) cũng cho biết, các loại bánh liên quan đến đường, đều lên giá. Năm nay bán chậm hơn năm trước rất nhiều, lượng khách giảm khoảng 50% do dịch bệnh COVID-19.

"Những ngày cuối tết, tôi hy vọng người dân miền Trung khắp nơi ở TP.HCM sẽ tập trung về đây mua đặc sản", bà Vi kỳ vọng.

cho-Ba-Hoa-9

 Bà Nguyễn Thị Tường Vi (tiểu thương quầy A53) chia sẻ với PV.

Đến mua tại một quầy hàng, chị Thân Thị Lâm Nhụy (quê ở Quảng Nam hiện ngụ tại quận Tân Bình) cho hay, những năm không về quê chị đều ghé chợ để mua các đặc sản để ăn tết.

Đánh giá đặc sản ở khu chợ bà Hoa, chị nói: “Đặc sản ở đây rất ngon, chất lượng, ăn vào làm nhớ lại hương vị quê nhà.”

cho-Ba-Hoa-10

Tiểu thương làm bánh thuẫn nóng tại quầy, trông rất hấp dẫn.

cho-Ba-Hoa-11

Bên cạnh mứt gừng đã đóng bịch, tiểu thương còn cho ra lò những mẻ mứt gừng mới tại chỗ để phục vụ tết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.