Chính thức 'khai tử' công ty đăng ký vốn lên đến 144.000 tỉ

(PLO)- Công an đã vào cuộc xác minh và thấy rằng chủ doanh nghiệp đã sử dụng căn cước công dân giả để đăng ký doanh nghiệp.

Tại buổi họp báo về hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2020 do Bộ KH&ĐT tổ chức, Pháp Luật TP.HCMđặt câu hỏi về niềm tin kinh doanh và dòng tiền cho doanh nghiệp hậu COVID-19. Đặc biệt, có trường hợp tiêu biểu về một doanh nghiệp tại Hà Nội hồi đầu năm 2020 đã đăng ký thành lập doanh nghiệp với số vốn lên tới 144.000 tỉ đồng.

Thông tin này là một điều ngạc nhiên với báo chí và các cơ quan quản lý kinh doanh lúc đó. Bởi nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam lúc đó cũng không đạt được số vốn lớn như vậy.

Cụ thể, ngày 17-1, Công ty CP Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC (USC Interco) được thành lập với mức vốn điều lệ "không tưởng" lên đến 144.000 tỉ đồng, tức hơn 6 tỉ USD.

Đây là mức vốn điều lệ lớn thứ ba cả nước, chỉ sau PVN, EVN và tương đương tổng vốn điều lệ của bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất là Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cộng lại. Thậm chí còn lớn hơn vốn điều lệ của Viettel, hiện đạt xấp xỉ 141.000 tỉ đồng.

Trả lời vấn đề này, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT, cho hay: Ngay sau khi USC Interco được đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý đã chủ động cung cấp thông tin và báo chí cũng đưa tin rất nhiều. “Điều này thể hiện việc giám sát cộng đồng là rất tốt, rất sâu sát”.

Theo ông Tuấn, qua thực tế theo dõi, Cục Đăng ký kinh doanh đã chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh của thành phố Hà Nội kiểm tra doanh nghiệp này. Sau đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, cơ quan này đã xác định được chủ doanh nghiệp USC Interco đã sử dụng căn cước công dân giả để đăng ký doanh nghiệp. Ngày 14-4, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Hà Nội đã thu hồi giấy đăng ký kinh doanh đã cấp cho USC Interco, chính thức “khai tử” doanh nghiệp này.

“Mọi thủ tục liên quan chúng tôi đều theo đúng quy định pháp luật” - ông Tuấn khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.