Chỉ “đại gia” mới làm nông nghiệp công nghệ cao

(PLO)- Ngày 3-12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Trung tâm hội nhập WTO, Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM tổ chức hội thảo “TPP và ngành nông nghiệp: Ứng dụng công nghệ cao vượt qua rào cản”.

Ông Từ Minh Thiện, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, cho biết Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam.

Khi gia nhập TPP, thị trường châu Á-Thái Bình Dương sẽ chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu và 80% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội gia nhập các chuỗi cung ứng trên thế giới; tham gia đấu thầu mua sắm chính phủ giữa các nước, tiếp cận nhiều thị trường tốt như thị trường 15.000 tỉ USD của Mỹ và 3.000 tỉ USD của Canada, Peru và Mexico.

Vườn rau an toàn ứng dụng công nghệ cao của VinGroup.

Tuy nhiên, theo ông Thiện, thách thức TPP đối với nông nghiệp cũng rất lớn. Doanh nghiệp trong nước sẽ mất thị phần thị trường vì nhiều rào cản về kỹ thuật, chất lượng, bảo hộ sản phẩm trong nước từ các nước TPP. Nông sản trong nước bị cạnh tranh, ép giá, mất thị phần, làm giảm thu nhập của nông dân và doanh nghiệp.

Giải pháp đặt ra là phải ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong hội nhập TPP. Tuy nhiên, hiện nay số vốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao cũng chỉ chiếm khoảng 1%. Hiện nay, chỉ những doanh nghiệp lớn như VinGroup, Hòa Phát, FPT, HAGL… mới đầu tư bài bản công nghệ cao vào nông nghiệp. Công nghệ cao tăng được năng suất, giảm được giá thành. Điều quan trọng là các doanh nghiệp "ông lớn" này xây dựng được hệ thống bán lẻ riêng nên giảm được nhiều khâu trung gian nên giá thành rất cạnh tranh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.