Chém vợ 'tơi tả' vì bị từ chối quan hệ tình dục

(PLO)- Ngày 1-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Quang Vinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 20-1-2015, Vinh đi nhậu về, bị say vào phòng ngủ đòi vợ là chị L. cho quan hệ tình dục. 

Tuy nhiên, do có con nhỏ nằm kế bên nên chị L. sợ con thức giấc liền từ chối. Lập tức, Vinh lấy dao gọt trái cây bên cạnh giường gí vào cổ vợ, chị L. đã chống cự lại rồi đi ra ngoài.

Chém vợ 'tơi tả' vì bị từ chối quan hệ tình dục ảnh 1
 Trước tòa Vinh vẫn không ăn năn với những hành động của mình.

Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục có lời qua tiếng lại. Bực tức, Vinh chạy xuống nhà bếp cầm dao phay dọa chém vợ

Nghe tiếng cãi cọ của vợ chồng Vinh, bà Tuyết (người hàng xóm), sang can ngăn và kéo chị L. sang nhà mình.

Thấy vậy, Vinh cầm dao đuổi theo sang tận nhà bà Tuyết và lao vào chém chị L., bà Tuyết tiếp tục vào can ngăn cũng bị Vinh dọa chém. 

Hoảng hốt, bà Tuyết chạy ra sân nhà tri hô làng xóm sang cứu. Khi người dân đến đã thấy chị L. gục ngã ở cầu thang, trên đầu có nhiều vết chém. Sau đó, Vinh về nhà thay áo quần bỏ đi ra ngoài,  chị L. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên sống sót, bị thương tật 55%. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm