Chạy đua phẫu thuật cứu mạng người phụ nữ nặng 500 kg

(PLO)- Một phụ nữ người Ai Cập, người được cho là “người phụ nữ nặng nhất thế giới” vừa được một bệnh viện Ấn Độ cho xuất viện và chuyển đến một bệnh viện khác thuộc khu vực Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để tiếp tục quá trình điều trị sau cuộc phẫu thuật giảm cân đầy khó khăn.

Eman Ahmed Abd El Aty có cân nặng khoảng 500 kg khi chuyển đến Mumbai vào tháng 2 này. Tuy nhiên, Eman đã giảm được 323 kg một cách ngoạn mục sau khi trải qua một loạt quá trình điều trị nghiêm ngặt.

Với cân nặng chỉ còn 176,6 kg, Eman sẽ bắt đầu một khóa học vật lý trị liệu kéo dài một năm tại BV VPS Burjeel ở Abu Dhabi, các bác sĩ của cô ở Mumbai cho biết.

Theo Sanet Meyer, Giám đốc của bộ phận trung chuyển bệnh nhân tại VPS Burjeel, cho biết: “Chúng tôi đã sắp xếp một chiếc cáng thủy lực từ Ý cho cuộc hành trình của Eman và sẽ có các bác sĩ, nhân viên y tế và y tá đi cùng với cô trong suốt hành trình.”

Khi ở Ấn Độ, Eman đã phải tuân theo một chế độ ăn uống đặc biệt để giảm trọng lượng của cô xuống vừa đủ để các bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật thu nhỏ dạ dày (bariatric).

Eman đã giảm được 323 kg một cách ngoạn mục sau khi trải qua một loạt quá trình điều trị nghiêm ngặt

Giải phẫu thu nhỏ dạ dày đang ngày càng phổ biến tại Ân Độ, đất nước đang phải đối mặt với tình trạng mắc bệnh béo phì ngày càng gia tăng, đặc biệt ở những khu vực thành thị.

Trong suốt 20 năm, Eman chưa từng rời khỏi ngôi nhà của mình, vốn nằm trong thành phố cảng Alexandria thuộc bờ Địa Trung Hải Ai Cập. Đến tận tháng 2 năm nay, cô được lần đầu đặt chân đến Ấn Độ trong một chuyến bay Airbus đặc biệt.

Eman trước đó đã trải qua một cơn đột quỵ và đối mặt với một loạt các bệnh nghiêm trọng khác như đái tháo đường, huyết áp cao, mất ngủ do trọng lượng quá cỡ của mình. Cô thậm chí không thể nói rõ ràng và bị tê liệt một phần cơ thể.

Ấn Độ hiện nay đang trở thành một nơi trọng điểm cho các khách du lịch y tế, những người tìm kiếm những dịch vụ y tế chất lượng cao, mà không phải nằm trong những danh sách chờ đợi như các hệ thống y tế phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.