Cháu bé chín tuổi vẫn tiếp tục sờ, vuốt chữa bệnh

Ngày 11-1, báo Pháp Luật TP.HCM đăng “Rộ tin đồn cháu bé sờ, vuốt chữa bệnh” phản ánh việc cháu Q. (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) được nhiều người đồn thổi có một vị thánh nhập vào người nên có khả năng chữa bách bệnh.

Việc chữa bệnh vô căn cứ, phản khoa học này cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc để xử lý. Tuy nhiên, thời gian gần đây cháu Q. vẫn tiếp tục công việc này.

Mới đây, có mặt tại nhà cháu Q., chúng tôi không khỏi bất ngờ khi có rất nhiều người ngồi, nằm la liệt để chờ đến lượt được sờ, xoa để “giải” bệnh. Cháu Q. làm việc quá sức đến độ cơ thể phờ phạc, mệt mỏi khiến có lúc một số người phải bế, cõng đưa đến chỗ bệnh nhân nằm. Sau khi được cháu Q. sờ, vuốt, người bệnh nào biếu quà hay đưa một vài chục ngàn đồng gọi là chút lòng hảo tâm thì cha mẹ cháu đều nhận. Cháu Q. cho biết mình chẳng có biệt tài hoặc phép màu gì về chữa bệnh nhưng vì cha mẹ ép buộc nên phải làm theo.

Tình trạng chữa bệnh kỳ lạ, tụ tập đông người gây huyên náo, mất trật tự an toàn giao thông ở khu dân cư hết ngày này sang ngày khác nhưng đến giờ chính quyền địa phương vẫn đang bất lực.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2, cho biết chính quyền đã nhiều lần mời cha mẹ cháu Q. lên, yêu cầu cam kết chấm dứt việc làm này. Tuy nhiên, sau đó người đến ngày càng đông hơn. Mặc dù thời gian qua UBND xã liên tục tuyên truyền, giải thích việc chữa bệnh của cháu Q. không có cơ sở khoa học nhưng không hiệu quả. UBND xã đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo huyện Thống Nhất đề nghị hỗ trợ và hướng chỉ đạo giải quyết nhưng đến nay địa phương chưa nhận được phản hồi.

Ông Mai Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, cho biết trong thời gian tới huyện sẽ chỉ đạo các ngành xác định sai phạm của cha mẹ cháu Q., đồng thời tham mưu cho cơ quan chức năng xử lý hành chính. Nếu cha mẹ cháu Q. tiếp tục cố tình vi phạm sẽ xử lý nặng hơn, có thể là xử lý hình sự.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.