Chấp hành viên được miễn thu phí khi xác minh tài sản

(PL)- Liên quan đến việc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM thu phí khi chấp hành viên (CHV) xác minh thông tin tài sản, mới đây UBND TP.HCM đã ra Quyết định 52/2016/QĐ-UBND (có hiệu lực từ ngày 1-1-2017) nói rõ CHV thuộc đối tượng được miễn thu phí.

Cụ thể, tại phụ lục 9 quy định đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm thì đối tượng được miễn thu gồm có CHV yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên; điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng. Ngoài ra, trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng cũng được miễn thu phí.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM từng thông tin nửa năm trở lại đây, mỗi lần CHV ở TP.HCM đi xác minh tài sản kê biên thì Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM yêu cầu đóng phí 200.000 đồng, có những bộ hồ sơ lên tới cả triệu đồng. Lý do mà văn phòng này đưa ra là do ngân sách TP không bố trí kinh phí cho văn phòng thực hiện công tác cung cấp thông tin phục vụ thi hành án dân sự (THADS); theo website của Bộ TT&TT thì THADS không có trong danh mục các cơ quan nhà nước nên CHV không phải là đối tượng được miễn thu phí. Do CHV không thể bỏ tiền túi ra đóng nên việc tiến hành kê biên tài sản bị chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm