Cao tốc không đạt chuẩn: Mong sớm khắc phục những bất cập

(PLO)- Bạn đọc bày tỏ lo ngại về rủi ro, nguy cơ tai nạn giao thông khi lưu thông trên tuyến cao tốc không đảm bảo tiêu chuẩn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Cao tốc không đạt chuẩn khi chỉ có 2 làn đường, không có dải phân cách” về 7 tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn từ khi xây dựng. Trước tình hình đó, Bộ Công an đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) chỉ đạo khắc phục bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đã khảo sát.

Bình luận về vấn đề này, nhiều bạn đọc cùng chung nỗi bức xúc khi di chuyển trên các tuyến cao tốc không đạt chuẩn. Đồng thời, một số bạn đọc đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của các cao tốc nêu trên.

Hiểm họa rình rập trên cao tốc

Nói về những cao tốc không đạt chuẩn, bạn đọc Ngọc Dung viết: “Không dải phân cách cứng, không làn dừng xe khẩn cấp thì sao gọi là đường cao tốc. Các xe di chuyển với vận tốc cao, nếu không có dải phân cách thì rất dễ xảy ra tai nạn. Công tác cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn do không có làn dừng khẩn cấp. Tôi từng mắc kẹt hàng giờ đồng hồ trên cao tốc do xe cộ kẹt cứng, không thể di chuyển khi có tai nạn”.

Cùng chung bức xúc, bạn đọc Nguyễn Thuận chia sẻ: “Kế hoạch xây dựng tuyến cao tốc đã được Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt trước khi tiến hành khởi công. Nhưng vì sao vẫn có một vài tuyến cao tốc không đạt chuẩn? Những cao tốc không đảm bảo như vậy tiềm ẩn nguy cơ an toàn giao thông vô cùng lớn”.

Từ phương diện một tài xế, bạn đọc Nhật Lâm nêu: “Tôi thường đi tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nên dễ bắt gặp những chỗ bị sụt lún, ổ gà xuất hiện chi chít. Vài người đi bộ vô tư nhảy qua dải phân cách, băng ngang qua đường khiến nhiều tài xế như tôi bất ngờ và lo sợ va chạm. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để người dân an tâm di chuyển trên cao tốc”.

cao-toc-cam-lo-la-son-23.jfif
Cao tốc đoạn La Sơn-Cam Lộ không có làn dừng khẩn cấp. Ảnh: Nguyễn Do

Cần thanh tra, giám sát khâu nghiệm thu

Tìm đọc bài viết về cao tốc không đạt chuẩn, bạn đọc Nguyễn Tân bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng bất cập của những cao tốc trong bài viết đến từ việc lơ là, cẩu thả trong khâu thiết kế, phê duyệt và nghiệm thu công trình. Tôi đề xuất cần kiểm tra kiến thức, kỹ năng chuyên môn của những người có liên quan. Đồng thời, xử phạt nghiêm minh những cá nhân sai phạm để “lọt” các tuyến cao tốc không đảm bảo an toàn”.

“Xây cao tốc không thể chỉ quan tâm đến số lượng mà bỏ quên chất lượng. Tôi kiến nghị Bộ GTVT sớm khắc phục, sửa chữa những tuyến đường không đạt chuẩn. Cần đáp ứng, hoàn chỉnh những tiêu chuẩn cơ bản của một cao tốc như dải phân cách cứng, làn dừng xe khẩn cấp, hệ thống chiếu sáng ban đêm,…” - Bạn đọc Nhật Ánh viết.

Nhìn nhận từ thực tế, bạn đọc Văn Nghĩa cho rằng: “Hiểm họa tai nạn còn xuất phát từ những người tự ý băng rào, đi bộ, điều khiển mô tô, xe ba gác vào cao tốc, xe khách đón, trả khách dọc đường. Do vậy, cần bố trí người trực chốt, hệ thống camera ghi nhận cá nhân vi phạm để có hướng xử lý và khắc phục. Như vậy, người dân mới an tâm khi di chuyển trên cao tốc”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.