Cần Thơ: Đảm bảo ANTT, ANGT để thi THPT quốc gia tốt đẹp

(PLO)- Sáng nay, 24-6, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã có mặt túc trực tại tất cả điểm thi đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và tốt đẹp. Các đoàn viên thanh niên đã có mặt để hỗ trợ các thi sinh.

Chiều nay, 24-6, thí sinh cả nước sẽ đến phòng thi làm thủ tục, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi THPT quốc gia 2018.

Cần Thơ: Đảm bảo ANTT, ANGT để thi THPT quốc gia tốt đẹp ảnh 1
Trong sáng nay, lực lượng công an đã có mặt túc trực tại tất cả điểm thi đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, tốt đẹp

Tại cụm thi Cần Thơ có có 13.068 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 9.488 thí sinh đang học lớp 12 giáo dục THPT) với 27 điểm thi.

Đến nay công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã được chuẩn bị và triển khai thực hiện.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP, trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố lực lượng công an đã triển khai các công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi.

Theo đó công an thành phố đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối từ công tác trao đề thi, coi thi, vận chuyển bài thi đến nơi chấm an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố, giao thông quận, huyện phối hợp với thanh tra giao thông túc trực để điều tiết, giải tỏa kịp thời, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trước trong và sau kỳ thi.

Trước đó, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban ATGT TP Cần Thơ, đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện công tác tăng cường bảo đảm TTATGT cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2018 diễn ra trong tháng 6.

Theo đó, chủ tịch UBND TP giao Sở GTVT xây dựng phương án và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tham gia điều tiết, phân luồng trên các tuyến đường. Tăng cường công tác quản lý vận tải hành khách bằng đường bộ, bảo đảm TTATGT tại các bến xe, bến tàu. Đề nghị các doanh nghiệp vận tải hành khách bổ sung phương tiện bảo đảm an toàn kỹ thuật, tăng thêm chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh.

Giao Ban ATGT các quận, huyện phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm và các địa điểm tổ chức thi. Đặc biệt các quận, huyện như Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy tổ chức giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông xung quanh khu vực tổ chức thi, các tuyến giao thông trọng điểm, các bến xe, bến tàu.

Giao Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tham gia trợ giúp, hướng dẫn thí sinh và người nhà trong việc đi, đến địa điểm thi và địa điểm nghỉ ngơi sao cho thuận lợi nhất.

Cần Thơ: Đảm bảo ANTT, ANGT để thi THPT quốc gia tốt đẹp ảnh 2
Các đoàn viên thanh niên đã có mặt để hỗ trợ các thi sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.