Cần chấm dứt tình trạng gửi xe “bất đắc dĩ”

(PLO)- Nhiều bạn đọc cho biết các bãi giữ xe thu phí sai quy định nhưng phải cắn răng chịu đựng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo Pháp Luật TP.HCM vừa có bài viết: “Bát nháo giá vé giữ xe tại trung tâm TP.HCM” phản ánh tình trạng một số bãi giữ xe tại khu vực trung tâm thu phí gửi xe với mức phí cao. Đồng thời, những điểm giữ xe này không niêm yết giá vé theo quy định.

Với thực trạng này, một số bạn đọc cho rằng họ phải bất đắc dĩ trả mức phí cao cắt cổ dù biết mức giá đó sai quy định. Tuy nhiên để thuận tiện đi lại nên người dân vẫn đành chấp nhận.

Cắn răng chịu đựng

Nói về mức phí cao cắt cổ của các bãi giữ xe tự phát, bạn đọc Thanh Mai cho rằng: “Nhiều bãi giữ xe tại quận 1 trên phiếu không ghi giá giữ xe, điểm giữ cũng không thông báo phí giữ xe. Nhưng biết làm sao giờ, phải cắn răng mà trả chứ xe biết để đâu”.

Chung bức xúc, bạn đọc Quân Lê viết: “Riết rồi coi thường luật pháp, ai muốn mở chỗ giữ xe đâu thì mở, thu nhiêu tiền thì thu, chặt chém sao thì chặt chém, tôi thắc mắc là chính quyền có biết những người này tung hoành vậy không?”.

Ngoài ra, bạn đọc Hồng Nhung chia sẻ: “Nay tôi thấy ở quận 1 giá vé đều 10.000 đồng trở lên, thậm chí bên phố Bùi Viện có chỗ còn thu 30.000 đồng cơ. Khi tôi hỏi sao lấy phí cao thế thì bảo vệ đố tôi tìm được chỗ nào rẻ hơn, còn kêu tôi lần sau gửi đâu thì gửi, né cái chỗ này ra bằng giọng đe dọa”.

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Lê phản ánh: “Nghiêm trọng hơn trong các bệnh viện như bệnh viện B ở quận 3, giá gửi xe đến 10.000 đồng. Nếu nuôi bệnh nằm lâu dài mà ra vô 3 lần đưa cơm thì một tháng tốn khoảng 900.000 đồng. Đây là gánh nặng cho người nhà bệnh nhân. Còn nữa tình trạng gửi xe ngoài bệnh viện có giá khoảng 15.000 đồng”.

phigiuxe_h1 (1).jpg
Bãi giữ xe trên đường Hải Triều (thuộc phường Bến Nghé, quận 1) sử dụng vỉa hè để làm nơi trông giữ xe. Ảnh: THẢO HIỀN

Cần rà soát, xử lý nghiêm

Từ phương diện của người hưởng thụ tiện ích cộng đồng, bạn đọc Tuyết Hồng viết: “Cần phải chuyển những thông tin này về cho địa phương có bãi giữ xe sai phạm để họ xử lý. Tôi đề nghị cần xử lý thật nghiêm để không tái phạm”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Hào Phan cho rằng: “Câu chuyện bãi giữ xe tự phát như bộ phim không có hồi hết, mong cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý những trường hợp trên”.

Bạn đọc Hoài Nam đề xuất: “Chuyện về bãi giữ xe lâu nay là bài toán của TP nhưng chưa giải được. Tôi nghĩ phải tính đến những giải pháp lâu dài như làm hầm giữ xe hoặc bãi giữ xe cao tầng. Đây là nhu cầu cấp thiết của người dân nên cần nhanh chóng giải quyết”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.