Buổi tập cuối cùng của thầy trò ông Park trước giờ G

(PLO)- Thầy trò Park Hang-seo đến với vòng chung kết U-23 châu Á đang diễn ra tại Thái Lan với tư cách đương kim á quân chứ không phải mang thân phận lót đường dễ thương như những mùa bóng trước.

Hai năm trước, HLV Park Hang-seo mới có hai tháng dẫn dắt U-23 Việt Nam đã gây sốc khi đánh bại hàng loạt tên tuổi lớn để vào chơi trận chung kết U-23 châu Á. Họ chỉ chịu thua U-23 Uzbekistan 1-2 ở những giây cuối và đấy cũng là thành công ngoài sức tưởng tượng của thầy trò ông Park.

Ở vòng đấu bảng D mùa này, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U-23 UAE (ngày 10-1), U-23 Jordan (ngày 13-1) và U-23 CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1). Ông Park đặt mục tiêu ban đầu vượt qua vòng bảng và tính toán vào tốp ba chung cuộc để chắc chắn lấy một vé chơi Olympic Tokyo diễn ra vào tháng 8-2020 tại Nhật Bản.

Đội trưởng Quang Hải và đồng đội thoải mái trước giờ khai cuộc vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra tại Thái Lan. Ảnh: AN

Chiều 9-1, đội tuyển trẻ Việt Nam tập luyện buổi cuối cùng tại Buriram trước khi bước vào những trận đánh lớn. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng là một gương mặt trẻ nhận nhiều sự kỳ vọng trong đội hình U-23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Theo VFF, bản thân Trọng Hùng cũng đặt quyết tâm rất cao để cùng với các đồng đội đạt mục tiêu đặt ra.

Chia sẻ trước buổi tập chiều 9-1 trên sân Chang Training Ground 1, Trọng Hùng cho biết: “Sau khi đến Buriram, toàn đội có tinh thần tốt. Chúng tôi đang tập trung cao độ cho trận sắp tới gặp U-23 UAE. Thể lực và tâm lý của tôi cũng như toàn đội đã chuẩn bị khá lâu nên thời điểm này tất cả đều sung sức”.

Nói về tình hình chấn thương của mình, tiền vệ đến từ CLB Thanh Hóa tiết lộ: “Tình trạng chấn thương của tôi đã tốt lên rồi. Nhưng theo bác sĩ Choi thì những cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương cần tập luyện để cho cơ khỏe hơn và không tái phát trở lại”.

Trọng Hùng cho biết U-23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn. Ảnh: AN

Ngoài Trọng Hùng, một số trường hợp bị chấn thương vừa hồi phục là đội trưởng Quang Hải, trung vệ Đình Trọng, hậu vệ trái Thanh Thịnh đều có vị trí quan trọng ở đội hình cùng cách chơi mới 5-3-2.

Về sự chuẩn bị của đội tuyển U-23 Việt Nam cho trận đấu ra quân gặp UAE, Trọng Hùng cho biết HLV Park Hang-seo đã tìm ra phương án để hóa giải đối phương: “Không chỉ riêng tôi mà toàn đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ. Cầu thủ U-23 UAE rất chất lượng. Họ có kỹ thuật và chơi rất khỏe. Tuy nhiên, thầy Park cũng đã có cách khắc phục. Chúng tôi hứa sẽ chơi hết mình để giành kết quả tốt nhất”.

Đáng chú ý Trọng Hùng sở trường đá tiền vệ tấn công nhưng thời gian gần đây, ông thầy người Hàn Quốc rèn luyện thêm cho anh kỹ năng đá hậu vệ biên phải. Chủ ý của thầy Park là đưa Trọng Hùng về chơi chỗ của hậu vệ phải Hồ Tấn Tài phải ngồi ngoài trận ra quân gặp U-23 UAE do từng nhận hai thẻ vàng ở các trận vòng loại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.