Bộ GD&ĐT: Không dạy trực tuyến cho trẻ mầm non

(PLO)- Đối với bậc học mầm non, không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mà hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà. 

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.

Theo báo cáo của các Sở GD&ĐT, đến nay học sinh, học viên lớp 12 đã hoàn thành chương trình và đang tập trung ôn thi tốt nghiệp. Hầu hết địa phương trong cả nước bảo đảm hoàn thành năm học trước 31-5 theo kế hoạch.

Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan chỉ đạo trường học thực hiện nghiêm phòng dịch, bảo đảm trường học an toàn mới cho học sinh. Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Đối với giáo dục mầm non, không tổ chức dạy hoc trực tuyến cho trẻ mà hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học cho học sinh lớp 1 để kịp thời tổ chức đánh giá 1 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Học sinh lớp 12 ôn tập theo hướng kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, cơ sở giáo dục. Đặc biệt quan tâm, hỗ trợ học sinh là F1, F2 đang thực hiện cách li được tham gia ôn thi bằng hình thức trực tuyến. Rà soát, xác định rõ và xây dựng các kịch bản cụ thể để bảo đảm an toàn cho mọi đối tượng học sinh tham gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Một số địa phương có dịch bệnh COVID-19 diễn  biến phức tạp, cần chỉ đạo Sở GD&ĐT báo cáo Bộ GD&ĐT và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học sau 31-5 phù hợp với tình hình thực tế.

Kịp thời động viên, khích lệ giáo viên và học sinh cố gắng vượt khó, đặc biệt quan tâm tới các giáo viên và học sinh là F1, F2 đang phải thực hiện cách li, bảo đảm hoàn thành năm học và tổ chức kì thi theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.