Bộ GD&ĐT cần bỏ 'điểm sàn' đại học

(PLO)- Nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục cũng được đưa ra để đóng góp cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH năm 2016.

 GS Phương đề nghị Bộ cho tất cả trường tự chủ tuyển sinh và có thể tuyển hai đợt trong năm. Ảnh: Huy Hà 

“Để kỳ thi và xét tuyển sinh ĐH, CĐ sang năm được thuận lợi và tốt hơn. Thứ nhất, vẫn nên tiếp tục kỳ thi “2 trong 1” để tiết kiệm chi phí nhưng không cần tổ chức hai loại hình cụm thi vì vẫn tốn kém. Tôi đề nghị Bộ giao các sở tổ chức kỳ thi theo hình thức liên huyện để thí sinh đỡ phải di chuyển và tiết kiệm được” - GS Trần Phương, Nguyên Phó Thủ tướng, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đề nghị như vậy tại Hội thảo Thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2016, do Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam tổ chức ngày 28-10 tại Hà Nội.

GS Phương cũng đề nghị Bộ cho tất cả trường tự chủ tuyển sinh và có thể tuyển hai đợt trong năm.

Đồng thời, Bộ nên bỏ điểm sàn ĐH vì điểm sàn có nhiều nhược điểm không đúng. Nhiều học sinh không đủ điềm sàn phải ra nước ngoài học dẫn đến chảy máu ngoại tệ. Đó là sự lãng phí rất lớn do điểm sàn gây ra, trong khi các trường trong nước lại thiếu sinh viên, bỏ phí cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị đã được đầu tư.

Trong khi chỉ cần tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện vào học ĐH, giống như nhiều nước đang làm. Còn những ngành, trường nào đặt ra tiêu chí và yêu cầu cao hơn là do trường đó.

 “Tôi nghĩ, Bộ chỉ cần quy định thí sinh tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện vào học ĐH. Còn việc tuyển sinh như thế nào là tùy theo các trường. Đối với những trường có các khoa cần đào tạo ra những người rất xuất sắc thì cần những em có học lực giỏi. Nhưng chúng tôi đào tạo quản lý du lịch, kế toán, ngân hàng thì không cần những em giỏi. Nhất là khi đất nước chúng ta đang cần hàng ngàn, hàng vạn nhân lực thực hành. Cái chính là siết chất lượng đầu ra” - GS Phương nói.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục cũng được đưa ra để đóng góp cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.