Biển Đông: Mua máy bay không người lái đối phó Trung Quốc

(PLO)- Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xúc tiến thương vụ bán máy bay giám sát không người lái cho bốn quốc gia trong khu vực Biển Đông, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 31-5 vừa qua, Lầu Năm góc thông báo sẽ bán 34 máy bay không người lái ScanEagle do Boeing sản xuất cho một số quốc gia, bao gồm Malaysia, Indonesia, Philippines với giá trị lên đến 47 triệu USD.

Theo Reuters, máy bay không người lái sẽ đủ khả năng thu thập thông tin tình báo lớn hơn và một phần có thể kiềm chế hoạt động của Trung Quốc trong khu vực.

Lầu Năm Góc nói thêm việc bán máy bay này sẽ bao gồm các bộ phận dự phòng và sửa chữa, thiết bị và công cụ hỗ trợ, dịch vụ đào tạo, kỹ thuật và vận hành thiết bị. Dự kiến thương vụ sẽ được hoàn thành vào tháng 3-2022.

Thông tin cho biết, Malaysia sẽ bỏ ra 19 triệu USD mua 12 thiết bị bay không người lái. Trong khi đó, quốc gia Hồi giáo Indonesia và Philippines đều sẽ mua 8 chiếc, và một quốc gia khác mua 6 chiếc.

Được biết, ScanEagle không có phiên bản vũ trang.

Năm 2018, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cuộc khảo sát về chính sách xuất khẩu vũ khí của Mỹ tới các đồng minh.

Mỹ nói rằng việc mở rộng chính sách xuất khẩu vũ khí sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng và tạo việc làm tại nước này.

Một máy bay không người lái ScanEagle được phóng từ tàu sân bay tấn công USS Saipan. Ảnh: REUTERS

Trước đó tại Đối thoại Shangri-La, ông Shanahan tránh gọi đích danh Trung Quốc nhưng chỉ trích "một số người trong khu vực của chúng ta" đã sử dụng cái gọi là "bộ công cụ cưỡng chế" ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông.

Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không bỏ qua mọi hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.

Việt Nam trước nay luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời cực lực phản đối các hành vi quân sự hóa trái với luật pháp quốc tế, gây tổn hại cho hòa bình và an ninh trên biển Đông.

Mỹ-Trung tranh cãi nảy lửa về Biển Đông
Mỹ-Trung tranh cãi nảy lửa về Biển Đông
(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã có những phát biểu cứng rắn về tình hình căng thẳng đang leo thang ở khu vực Biển Đông trước các động thái gần đây của Trung Quốc tại khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.