Bia hết thời 'vàng son' vì người Việt giảm uống ?

(PLO)-Việt Nam từng là nước sản xuất bia đứng thứ ba thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức), vào năm 2022, doanh thu của thị trường bia Việt Nam đạt 5,18 tỉ USD/năm.

Riêng năm 2021, người Việt cũng uống hàng tỉ lít bia. Trong năm 2020, Việt Nam sản xuất 46,8 tỉ lít bia, cũng là nước sản xuất bia lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Trung Quốc và Nhật.

Statista cũng cho biết, thị trường bia tại Việt Nam đang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất bia trong nước và quốc tế. Năm 2021, bia Heineken đã soán ngôi Sabeco để trở thành thương hiệu bia dẫn đầu thị phần sau nhiều năm đứng ở vị trí thứ hai.

bia
Việt Nam là nước sản xuất bia đứng thứ ba thế giới.

Mặc dù thị phần của Heineken chỉ cao hơn Sabeco là 2% nhưng Heineken lại ghi nhận doanh thu cao hơn đáng kể so với Sabeco. Tính trong giai đoạn từ năm 2019-2022, Sabeco đã đạt được lợi nhuận sau thuế gần 19.000 tỉ đồng.

Tại một cuộc hội thảo mới đây, ông Dzũng Nguyễn, Giám đốc điều hành Hãng nghiên cứu thị trường Nielsen IQ cho biết, lũy kế 8 tháng năm 2023, ngành bia có dấu hiệu suy giảm về mặt sản lượng là 2%.

Nguyên nhân kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó việc “siết” kiểm tra nồng độ cồn khiến số thu thuế bia rượu lao dốc theo.

Tuy nhiên, ngành bia vẫn đạt tăng trưởng doanh thu hơn 22%. Sự tăng trưởng doanh thu này nhờ vào tăng giá bia lên tỉ lệ 7,3% so với cùng kỳ.

Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam mới đây cho biết, ngành công nghiệp đồ uống Việt Nam đang gặp khó khăn, doanh số bán bia nhìn chung giảm 10-20% trong khi giá nguyên vật liệu tăng đến 50%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.