Bị tăng ca 90 giờ/tháng, làm sao bảo vệ quyền lợi?

Tôi là một trong số các công nhân làm việc cho một công ty may mặc tại một khu công nghiệp ở tỉnh B.

Hiện nay công ty tôi thường bắt công nhân phải tăng ca quá thời gian quy định, một tháng thường chúng tôi phải tăng ca trên 90 giờ. Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng nhưng nếu chúng tôi có ý kiến hay khiếu nại gì thì lại sợ công ty kiếm cách đuổi việc. Chúng tôi phải làm thế nào?

Ông NGUYỄN TẤT NĂM, Trưởng phòng Lao động, Tiền lương, Tiền công Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, hướng dẫn: Theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2012 về làm thêm giờ, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Được sự đồng ý của người lao động; bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngàykhông quá 30 giờ trong một tháng và tổng số không quá 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm.

Theo thư bạn thì công ty của bạn đã vi phạm quy định về làm thêm giờ, mức phạt được quy định tại khoản 3, 4 Điều 14 Nghị định 95/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động (huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động và huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ tại điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động hoặc quá 12 giờ trong một ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần).

Đề nghị bạn phản ánh với công đoàn cơ sở công ty hoặc công đoàn cấp trên để yêu cầu công ty thực hiện đúng quy định về làm thêm giờ. Hoặc bạn có thể khiếu nại, tố cáo đến cơ quan quản lý về lao động hay cơ quan thanh tra lao động tại địa phương thuộc tỉnh B để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Công ty không thể đuổi việc bạn vì lý do trên, chỉ khi nào bạn thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ thì công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.