Bị phạt nặng vì bày bán 6 gói thuốc lá lậu

(PLO)- Thời gian qua lực lượng quản lí thị trường tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết không buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường thuốc lá nhập lậu dịp cuối năm, đơn vị đã có công văn chỉ đạo các đội trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra thuốc lá lậu và xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 98/2020.

Theo đó, trong sáng 24-11, Cục QLTT tỉnh Long An đã chỉ đạo các đội kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn.

Cụ thể, tại tiệm tạp hoá NT ở ấp Chánh (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà),  tổ công tác đội QLTT số 1 phát hiện chủ tiệm đang bày bán 6 gói thuốc Jet nhập lậu. Tương tự, tại tiệm tạp hoá số 165 trên quốc lộ N2, lực lượng QLTT tiếp tục phát hiện bày bán 17 gói thuốc lá lậu hiệu Hero và Canyon.

Đội QLTT số 1 lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, tịch thu hàng hoá và mỗi tiệm tạp hoá bị xử phạt 2 triệu đồng theo quy định Nghị định 98/2020.

QLTT tỉnh Long An đang lập biên bản vi phạm tại một tiệm tạp hoá 

Cục QLTT tỉnh Long An cho biết, thời gian qua đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết không buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu. Nhờ đó, nhiều người bán không còn bày bán thuốc lá lậu công khai như trước.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, duy trì kiểm tra thường xuyên cũng là những yếu tố tác động tích cực, về lâu dài giúp đẩy lùi vấn nạn hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng nhái.

Theo Cục QLTT tỉnh Long An, tính từ 15-10 đến 28-10, lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra, tạm giữ 7.000 gói thuốc lá lậu các loại Hero, Scott.

Trong đó, đáng chú ý là ngày 28-10, QLTT kiểm tra phát hiện một xe ô tô tám chỗ vận chuyển 4.000 gói thuốc lá lậu. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ 15-10-2020.

Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng dưới 50 bao. Như vậy, dù chỉ buôn bán một gói thuốc lá điếu nhập lậu, người bán đã có khả năng bị xử phạt đến 3 triệu đồng.

 
 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.