Vụ “Đang bán vé số bị còng tay dẫn về công an”

“Bắt giữ người trái pháp luật có thể bị tước quân hàm”

Mới đây, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (Bình Dương) - ông Lê Văn Hoàng cho biết:
 “Tôi sẽ yêu cầu ủy ban phường An Bình báo cáo sự việc, đồng thời chỉ đạo công an thị xã nắm lại tình hình. Khi làm rõ nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định, nếu chưa tới mức vi phạm sẽ có biện pháp giáo dục, điều động công tác hoặc sẽ xử lý hành chính chứ quyết không bao che. Khi chưa là tội phạm mà còng tay là không được, dân sẽ nghĩ ông này làm gì nên mới bị còng tay mời về lấy lời khai”.

Thượng tá Nguyễn Hữu Công (Phó Trưởng Công an thị xã Dĩ An) nói thêm: “Trước đó Công an phường An Bình có bắt được một đối tượng ghi số đề. Do đối tượng này khai ghi số đề tại quầy vé số của ông Tuấn Anh nên họ mới đến mời ông Tuấn Anh về làm việc. Việc mời này là đúng, nếu mời không chống đối thì không nên còng tay. Hiện thanh tra đang xem xét lại, đã đề nghị bốn đồng chí viết tường trình, ai có sai phạm thì kiểm điểm, sau đó sẽ xử lý. Nếu không có tài liệu gì chứng minh có sự vi phạm của ông Tuấn Anh mà tự dưng đưa ông về thì có thể hành vi này sẽ cấu thành tội phạm bắt giữ người trái pháp luật, người vi phạm còn bị tước quân hàm”.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, trưa 17-7, ông Nguyễn Tuấn Anh đang bán vé số dưới chân cầu vượt Sóng Thần, bất ngờ có bốn người ngồi trên ô tô bảy chỗ bước xuống kiểm tra tủ vé số của ông. Ông Tuấn Anh không đồng ý, những người này xưng là công an, nói ông ghi số đề rồi còng tay, đưa lên xe chở về công an phường. Trong số bốn người này có một người là phó trưởng công an phường.

Sau đó, Chủ tịch UBND phường An Bình - ông Nguyễn Ngọc Ẩn đã đứng ra xin lỗi ông Tuấn Anh về việc bắt giữ người không đúng quy định của pháp luật, yêu cầu công an phường kiểm điểm, hỗ trợ 1 triệu đồng viện phí.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.