Hà Tĩnh:

Băn khoăn dừng triển khai chương trình VNEN ở bậc THCS

(PLO)- Năm học mới 2017-2018 sắp tới, tỉnh Hà Tĩnh dừng triển khai chương trình trường học mới VNEN ở bậc THCS và lớp 1, nhưng lớp 2 đến lớp 5 thì lại tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể rồi tổ chức hai Hội nghị bỏ phiếu kín...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký công văn số 4885 về việc mô hình trường học mới VNEN gửi Sở GD&ĐT, UBND các huyện TP Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo công văn, sau khi lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp nghe báo cáo các nội dung liên quan của Hội đồng đánh giá kết quả áp dụng mô hình trường học mới (VNEN) và những kiến nghị, đề xuất, ý kiến các đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất kết luận:

“Thứ nhất, đối với bậc THCS: Dừng triển khai chương trình trường học mới VNEN, trở lại học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, đối với bậc Tiểu học: Không triển khai thêm các lớp học mới VNEN. Đối với các lớp đang học chương trình VNEN: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể, thực hiện công khai, minh bạch các nội dung sau:

- Tổng số học sinh mỗi lớp không quá 30 em; cơ sở vật chất lớp học phải đáp ứng theo quy định trường học mới VNEN của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo viên giảng dạy được Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn, bồi dưỡng, công nhận đủ tiêu chuẩn dạy Chương trình VNEN

- Khi các lớp đủ các điều kiện nêu trên, tiến hành lấy ý kiến tự nguyện của phụ huynh và giáo viên theo Quy chế dân chủ cơ sở: Tổ chức hai Hội nghị bỏ phiếu kín: Hội nghị của Ban giám hiệu nhà trường, trưởng phó các tổ chức đoàn trong nhà trường, các giáo viên đã, đang trực tiếp dạy học theo chương trình VNEN và Hội nghị phụ huynh của học sinh. 

Đối với các lớp học đảm bảo đồng thời đạt 2/3 phiếu đồng ý trở lên của các thành phần được lấy ý kiến tại 2 hội nghị nói trên, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo Sở GD&ĐT cho phép tiếp tục triển khai thực hiện học chương trình VNEN theo quy định...”.

Tuy nhiên, có dư luận đặt câu hỏi, khi đã dừng chương trình VNEN ở bậc THCS và lớp 1 sao không dừng luôn mà lại tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể. Nếu lớp 2,3,4,5 học tiếp VNEN thì các năm sau các em lên bậc THCS lại tiếp tục theo VNEN hay lại dừng học VNEN?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.