Bà con tiểu thương chợ đầu mối lớn ở miền Bắc đã mở cửa trở lại

(PLO)- Sau khi được tuyên truyền giải thích và phổ biến pháp luật, bà con tiểu thương chợ Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã mở cửa trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-5, ông Nguyễn Đức Trung, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo địa phương đã xuống chợ Thổ Tang, đã tuyên truyền giải thích và phổ biến pháp luật cho các tiểu thương sau hành động đóng cửa hàng loạt nhiều ngày qua.

IMG_6059.jpeg
Một góc chợ Thổ Tang vắng vẻ những ngày gần đây. Ảnh: PV

Thông tin với PV PLO, ông Trung cho biết sau khi được tuyên truyền, giải thích và phổ biến pháp luật, hầu hết các tiểu thương chợ Thổ Tang đã yên tâm mở cửa trở lại.

Theo ông Trung, lực lượng quản lý thị trường đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Trong đó, cơ quan chức năng tiến hành cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng liên quan đến an toàn thực phẩm, y học cổ truyền. Các mặt hàng đó phải rõ nguồn gốc xuất xứ, có hoá đơn chứng từ theo quy định. Với các mặt hàng khác, người dân vẫn kinh doanh bình thường.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã có cán bộ của đội ở các địa bàn để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con, về cơ bản mọi người chấp hành tốt.

Bà con tiểu thương chợ Thổ Tang đã mở cửa trở lại
Hình ảnh hàng loạt tiểu thương ở chợ Thổ Tang đóng cửa những ngày gần đây. Ảnh: PV

Cách đây 1 tuần, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với công an kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn, nhập lậu, kinh doanh mỹ phẩm là hàng giả… và tiến hành xử lý một số cơ sở.

Sau đó, tiểu thương chợ Thổ Tang bắt đầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh, khu chợ đông đúc sầm uất thường thấy với hơn 1.000 tiểu thương bỗng rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ.

Theo thông tin từ UBND thị trấn Thổ Tang, chợ Thổ Tang có từ lâu và là chợ đầu mối lớn và sầm uất nhất khu vực miền Bắc. Với lượng hàng hoá phong phú và đa dạng, chợ Thổ Tang cùng với các dịch vụ vận chuyển, sản xuất đi kèm đã kéo theo kinh tế địa phương đi lên rõ rệt, nổi bật so với các địa phương khác ở cùng địa bàn. Cũng theo thống kê, các hộ kinh doanh tại chợ đóng góp hơn 2.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.