9 tấn vải Việt Nam chính thức ra mắt người Úc

(PLO)- Sau thành công của lô hàng 9 tấn vải đợt một, dự kiến sẽ có thêm hàng chục tấn vải sang Úc. 

Thông tin từ Bộ công thương cho hay, ngày 19-6 Thương vụ Việt Nam tại Úc đã phối hợp cùng Công ty kinh doanh nông sản 4waysfresh quảng bá trái vải Việt Nam tại chợ đầu mối rau quả của thành phố Adelaide (bang Nam Úc).

Đây là lô hàng 9 tấn vải U hồng thu hoạch sớm để xuất khẩu đợt một chính thức cập cảng, ra mắt người tiêu dùng tại hai bang Tây Úc và Nam Úc.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, hiện tại Úc đang là mùa Đông và các lệnh hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19 đang được áp dụng nghiêm ngặt. Nhưng nhiều chủ cửa hàng, siêu thị, các nhà nhập khẩu nông sản tiềm năng vẫn tìm đến địa điểm tổ chức tìm hiểu, thống nhất cách tiếp thị, đồng thời mua hàng về bán.

Theo đó, tại bang Tây Úc việc phân phối vải U hồng được thực hiện từ ngày 18-6. Ông Lý Hoàng Duy, Giám đốc công ty 4waysfresh cho biết, vải U hồng với tên tiếp thị là Golden Lychees đã được đặt mua hết chỉ trong một ngày. Tại bang Nam Úc việc tiêu thụ trái vải cũng sẽ hoàn thành nhanh chóng.

Theo ông Duy, sau thành công của lô hàng 9 tấn vải U hồng đợt một, công ty nhập thêm, dự kiến 18 tấn vải mỗi tuần. Bên cạnh đó, công ty đang nghiên cứu nhập khẩu măng tây của Việt Nam.

Vải U hồng được đặt mua hết trong một ngày tại bang Nam Úc 

Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết thêm, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vải theo yêu cầu của Bộ Công Thương, Thương vụ đã báo cáo và được sự ủng hộ của Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Sydney, Tổng Lãnh sự quán tại Perth để chuẩn bị tiến hành cho chiến dịch này tại nhiều bang của Úc.

Trước mùa vụ, các nhà nhập khẩu đã được Thương vụ giới thiệu và trao đổi biện pháp bảo quản phù hợp cho các lô hàng vận chuyển bằng tàu biển; phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Úc tổ chức cuộc thi quảng bá hình ảnh quả vải Việt Nam; xây dựng nhiều hoạt động quảng bá như giới thiệu quả vải Việt Nam trên mạng xã hội

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 5 vừa qua, hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Úc đạt hơn 22,6 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.