8.000 binh sĩ NATO tập trận rầm rộ sát biên giới Nga

(PLO)- Khoảng 8.000 binh sĩ NATO đã tham gia tập trận ở khu vực Finnmark của Na Uy, cách Nga chưa tới 300 km.

Theo RT, cuộc tập trận chung Joint Viking 2017, trong đó có sự tham gia của binh sĩ Mỹ, Anh và Na Uy, đã được khởi động hôm 6-3 và dự kiến kéo dài tới hết ngày 15-3. Theo trang thông tin của quân đội Na Uy, mục đích chính của cuộc tập trận là nhằm diễn tập khả năng giải quyết khủng hoảng và bảo vệ Na Uy trong trường hợp bị tấn công.

Có tổng cộng 8.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận, trong đó có 700 lính thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, lục quân Mỹ và thủy quân lục chiến hoàng gia Anh, tập trận cùng các đơn vị quân đội Na Uy. Quân đội Mỹ và Anh đã tham gia các hoạt động huấn luyện mở màn để làm quen với thời tiết khắc nghiệt của Na Uy.

8.000 binh sĩ NATO tập trận rầm rộ sát biên giới Nga ảnh 1
Xe tăng tham gia cuộc tập trận Joint Viking 2017 tại Na Uy. Ảnh: RT

Trong quá trình diễn ra cuộc tập trận, các máy bay không người lái sẽ bị cấm đi vào không phận diễn ra cuộc tập trận. “Các lực lượng vũ trang sẽ tham gia nhiều hoạt động trên không, trong đó có chiến đấu cơ, trực thăng và máy bay vận tải. Để đảm bảo sự an toàn trên không, chúng tôi quyết định cấm may bay không người lái hoạt động quanh khu vực” - người phát ngôn quân đội Na Uy Ivar Moen nói.

Những năm trước đây, các cuộc tập trận Joint Viking được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau của Na Uy như Hordaland (2013), Tromso (2014), Finnmark (2015) và Trondelag (2016). Nga đã từng xem cuộc tập trận ở Finnmark là một động thái khiêu khích. Tuy nhiên, Moen cho biết Moscow đã được báo trước về cuộc tập trận năm nay.

8.000 binh sĩ NATO tập trận rầm rộ sát biên giới Nga ảnh 2
Khoảng 8.000 binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận Joint Viking 2017. Ảnh: MIRROR

Hồi tháng 1, 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai tới Na Uy. Cả Na Uy và Mỹ đều phủ nhận động thái này nhằm vào Nga. Trước đó, NATO đã thực hiện chiến dịch nhằm đối phó những gì mà khối quân sự này gọi là “sự xâm lược của Nga” ở châu Âu bằng cách tăng cường quân đội và khí tài dọc biên giới Nga.

Na Uy từng cam kết sẽ không cho phép quân đội nước ngoài được triển khai trên lãnh thổ nước này nhằm xoa dịu các lo ngại của Moscow rằng khu vực này có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Nga. Tuy nhiên, nhiều thập niên qua, Na Uy chỉ cho phép binh lính nước ngoài tới đây vì mục đích huấn luyện. Na Uy nói rằng việc Mỹ đưa quân tới Na Uy chỉ mang tính chất tạm thời và luân phiên chứ không đồn trú lâu dài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.