7 địa phương công bố môn thứ 3 thi lớp 10, đa số chọn ngoại ngữ

(PLO)- Đã có 7 tỉnh/thành chốt môn thứ 3 thi lớp 10 năm học 2026-2027, trong đó ngoại ngữ chiếm đa số.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá vừa công bố chọn môn thứ 3 thi lớp 10 là môn tiếng Anh.

môn thứ 3
Học sinh Trường THCS Tùng Thiện Vương, TP.HCM, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối với thi lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn, học sinh sẽ thi các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh và 1 môn thi chuyên.

Tương tự, Nghệ An chọn môn thứ 3 là ngoại ngữ trong kỳ thi lớp 10. Theo đó, môn ngữ văn, toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn. Môn ngoại ngữ, thí sinh chọn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn, thời gian làm bài 60 phút.

Đây là năm thứ 2, Nghệ An chọn môn thứ 3 là môn ngoại ngữ.

Trước đó, các tỉnh, thành như TP.HCM, Đà Nẵng, Sơn La, Tuyên Quang, Huế đã công bố môn thi/bài thi thứ 3.

Danh sách chi tiết như sau:

STT
Tỉnh/thành
Môn thi/bài thi
1
TP.HCM
Toán, văn, ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh)
2
Huế
Toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật)
3
Nghệ An
Toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)
4
Thanh Hóa
Toán, văn, tiếng Anh
5
Đà Nẵng
Toán, văn, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật)
6
Sơn La
Toán, văn và bài thi tổ hợp (lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh)
7
Tuyên Quang
Toán, văn và khoa học tự nhiên

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT áp dụng từ năm 2025, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm toán, ngữ văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học. Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá 3 năm liên tiếp kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba trước ngày 31-3 hằng năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.