5 tháng đầu năm Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 32,3 tỉ USD

(PLO)- Theo Tổng Cục thống kê, trong tháng 5 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 66,62 tỉ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Tổng Cục thống kê, sau thời gian liên tục xuất siêu thì tháng 5 Việt Nam bất ngờ quay lại nhập siêu.

Việt Nam nhập siêu trở lại là điều đáng quan tâm

Tháng 5 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 66,62 tỉ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 32,81 tỉ USD, tăng 15,8%. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 33,81 tỉ USD, tăng mạnh 29,9%.

Một số mặt hàng phục vụ gia công, sản xuất giá trị nhập khẩu tăng cao như điện thoại và linh kiện tăng 55,1%; sắt thép tăng 50,1%; xăng dầu tăng 34,6%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày, dép tăng 33,7%...

Tổng Cục thống kê nhận định kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 tăng mạnh trong bối cảnh sản xuất và tiêu thụ trong nước tăng cao cho thấy dấu hiệu tích cực sự phục hồi của nền kinh tế trong nước.

Chẳng hạn, tháng 5 chỉ số sản xuất công nghiệp của nhiều ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 24,1%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 23,0%...

Tháng 5 nhập siêu quay lại là điều rất đáng quan tâm. Tuy nhiên, Việt Nam nhập siêu do nhập khẩu thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tăng mạnh là dấu hiệu cho thấy sản xuất công nghiệp sẽ phục hồi tích cực trong thời gian tới.

Việt Nam nhập siêu
Tỏi Bông Sen xuất xứ Trung Quốc bán ở siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

5 tháng đầu năm nhập siêu từ Trung Quốc cao nhất

Bên cạnh đó, tính chung năm tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ xu hướng xuất siêu và chậm lại.

Theo đó, năm tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 305,53 tỉ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,01 tỉ USD, thấp hơn đáng kể so với mức xuất siêu 10,2 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái.

Năm tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ ước đạt 38,1 tỉ USD tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 32,3 tỉ USD, tăng 55,9%; nhập siêu từ Hàn Quốc 11,1 tỉ USD, tăng 1,3%...

Theo Tổng Cục thống kê, hiện nay hoạt động xuất, nhập khẩu đối mặt nhiều khó khăn do tác động từ tình hình thế giới. Việt Nam đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu.

Do đó, khi nhập siêu có dấu hiệu quay lại, cần chú trọng đa dạng hóa thị trường nhập khẩu. Đặc biệt là thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, tránh tình trạng phụ thuộc vào một thị trường. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và sử dụng hiệu quả hàng rào kỹ thuật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.